Dùng kéo cắt thịt gà đâm vào cổ bạn nhậu

Thứ Hai, 21/09/2015 16:31  | Nguyễn Tuấn

|

(CAO) Trong lúc Kiệt đang ngồi hát trên thùng loa kẹo kéo thì Tâm bảo ồn quá, vặn loa nhỏ lại. Sau đó giữa hai người xảy ra mẫu thuẫn cãi vã, hậu quả là kẻ chết người vào tù.

Ngày 21-9, nguồn tin từ Công an tỉnh Bình Dương cho hay, đang tạm giữ hình sự đối tượng Lê Hoài Tâm (SN 1987, ngụ KP.Hòa Long, phường Lái Thiêu, TX.Thuận An) để điều tra về tội cố ý gây thương tích.

Trước đó, tại cơ sở cưa gỗ thuộc tổ 10, KP.Hòa Long, Lê Hoài Tâm cùng Lê Tuấn Kiệt (SN 1982, ngụ TX.Thuận An) ngồi nhậu chung với năm người bạn khác, cùng làm chung ở xưởng cưa.

Nhậu ngà ngà say, Kiệt kêu người hát rong bán kẹo kéo vào để mở loa cho hát. Trong khi Kiệt đang say sưa hát thì Tâm bảo Kiệt vặn loa nhỏ lại, tiếng ồn to vậy sao mà nhậu được.

Bực tức, Kiệt dùng tay đấm nhiều cái vào mặt Tâm. Tâm tiện tay vớ cây kéo dùng để cắt thịt gà làm mồi nhậu, đặt ngay cạnh bàn đâm vào cổ Kiệt.

Kiệt gục ngã ngay tại chỗ, Tâm cùng nhóm bạn đem đi cấp cứu ở bệnh viện TX.Thuận An. Sau đó chuyển về bệnh viện Chợ Rẫy, nhưng do mất máu nhiều, vết thương sâu, hai ngày sau Kiệt tử vong.

Khi Kiệt chết, người nhà nạn nhân mới đến công an phường Lái Thiêu trình bày sự việc. Công an phường lập tức triển khai lực lượng bắt giữ tên Tâm.

Được biết, nhóm bạn Tâm và Kiệt cùng làm chung xưởng cưa nên thân thiết với nhau, chưa có tiền án tiền sự. Chỉ vì rượu chè mà trong phút nóng giận đã gây hậu quả lớn.

Hiện vụ việc đang được Công an điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang