Xộ khám vì tập tành làm giang hồ

Thứ Bảy, 06/06/2015 08:35  | Nhật Duy

|

(CAO) Để có tiền tiêu xài, Nguyễn Văn Đoàn và Võ Văn Hên gọi điện đe doạ chủ tiệm massage đòi tiền "bảo kê" 2 triệu đồng/tháng. Khi bọn chúng đang nhận tiền từ nạn nhân thì bị công an ập vào bắt giữ.

Một trong hai đối tượng cưỡng đoạt tài sản đang làm việc với cán bộ điều tra Công an huyện Mỹ Tú

Đối tượng Nguyễn Văn Đoàn (SN 1995, ngụ ấp Phương Hòa 2, xã Hưng Phú) và Võ Văn Hên (SN 1992, ngụ ấp Tân Thành, xã Long Hưng cùng huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng) bị Công an huyện Mỹ Tú bắt giam về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, do không có tiền tiêu xài, Đoàn và Hên đã nhiều lần đến gặp anh Lê Văn An - chủ cơ sở massage xông hơi Tân Kim Chung 2 (ấp Phương An 3, xã Hưng Phú, huyện Mỹ Tú) đòi tiền “bảo kê”. Ngoài ra, các đối tượng nhiều lần điện thoại đe dọa, buộc anh An phải “chung chi” 2 triệu đồng/tháng, nếu không sẽ đến phá nát tiệm massage. Lúc 16 giờ 20 ngày 21-5, Đoàn và Hên đến gặp anh An để nhận tiền bảo kê thì bị Công an Mỹ Tú bắt quả tang.

Bình luận (0)

Lên đầu trang