TP.HCM:

Băng trộm một đêm bốn lần đột nhập "vét" tài sản

Thứ Sáu, 22/05/2015 08:57  | Thiên Long

|

(CAO) Thấy căn nhà chứa nhiều xe gắn máy nhưng cửa ngoài làm bằng ổ khóa gang dễ phá, băng "nhập nha" do Tài Quắn cầm đầu đã bốn lần đột nhập để lấy sạch bốn chiếc xe dựng dưới nhà.

Sáng nay (22-5), Cơ quan CSĐT Công an Q.4 (CATP) cho biết đang tạm giữ hình sự năm đối tượng trong băng "nhập nha" do Trần Văn Tài (tự “Tài Quắn”, SN 1994, ngụ Q.4) cầm đầu để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản” và “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Ngoài Tài Quắn, bốn đối tượng khác gồm Đặng Công Huy (tự “Huy đuốc”, SN 1999), Nguyễn Hữu Đức (tự “Tý Bư”, SN 1975), Phan Văn Hùng (tự “Hùng Camay”, SN 1974, cùng ngụ Q.4), Đoàn Hoàng Chương (tự “Ty”, SN 1991, ngụ Q1) và Lê Tấn Thanh (tự “Vũ heo”, SN 1989, ngụ Q9) cũng lần lượt xộ khám.

Vào ngày 25-1-2015, bà Lê Thị Lan (SN 1963, ngụ Q1) đến nhà người thân ở số 91 đường số 45, P6, Q.4 thì phát hiện cánh cửa nhà bị kẻ gian phá khóa. Qua kiểm tra, gia chủ phát hiện bị mất 4 chiếc xe máy trị giá gần 40 triệu đồng.

Ngày 17-3-2015, Cơ quan CSĐT Công an Q.4 đã ra quyết định khởi tố vụ án. Tuy nhiên, những đối tượng thực hiện vụ trộm này không để lại dấu vết nào khiến cho công tác đấu tranh phá án gặp nhiều khó khăn.

Các đối tượng tại cơ quan công an - Ảnh: Thiên Long

Bất ngờ vào ngày 14-5-2015, Công an P.15 (Q.4) bắt quả tang Tài Quắn đang trộm cắp tài sản một căn nhà trên đường Tôn Thất Thuyết (P.15, Q.4). Nhận thấy thủ đoạn trộm cắp của Tài Quắn có nhiều điểm giống với vụ trộm xảy ra ở P.6,Q.4.

Qua lấy lời khai, Tài Quắn khai nhận đã cùng đồng bọn thực hiện vụ trộm táo tợn trên. Những đồng bọn của Tài Quắn lần lượt bị bắt gọn.

Tại cơ quan điều tra, đồng bọn của Tài Quắn thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, vào khoảng 3 giờ ngày 25-1-2015, Tài Quắn chở Huy đi ngang trước nhà số 91 đường 45, P.6,Q.4 thì phát hiện cửa ngoài làm bằng ổ khóa gang dễ phá, bên trong nhà có nhiều xe gắn máy nên chúng nảy sinh ý định trộm cắp.

Cả hai về nhà Tài lấy đồ nghề phá khóa để đột nhập vào nhà số 91 đường 45 trộm tài sản. Sau khi phá được khóa, Huy đứng ngoài cảnh giới cho Tài đi vào trong lấy chiếc xe máy Honda Wave RSX. Sau khi trộm được xe, cả hai đưa về nhà của Đức cất giấu.

Tại đây, Tài tiếp tục rủ Hùng Camay lần thứ hai quay lại đột nhập vào căn nhà này lấy thêm chiếc xe máy Trung Quốc chuyển về chỗ cũ cất giấu. Còn Huy rủ thêm Đoàn Hoàng Chương hai lần đột nhập căn nhà này để lấy thêm hai chiếc xe gắn máy khác. Sau khi trộm được bốn chiếc xe máy, chúng nhờ Lê Tấn Thanh đem bán để lấy tiền nướng vào các trò chơi bắn cá hoặc tiêu xài cá nhân. 

Bình luận (1)

cần xử lý hết sức nghiêm minh,cứu lấy giới trẻ của xã hội...

lê thị sáu - Thứ Sáu, 22/05/2015, 11:13 Trả lời | Thích
Lên đầu trang