Bênh bạn gái, hành hung cảnh sát giao thông

Thứ Sáu, 05/06/2015 12:18  | Bùi Nguyễn

|

(CAO) Khi bị dừng xe lập biên bản vi phạm luật giao thông, bạn gái của Nam liên tục la hét, lăng mạ, dùng túi xách đánh rớt ĐTDĐ của CSGT, CSGT dùng tay khống chế cô này thì bị Nam đánh vào đầu từ phía sau.

Ngày 4-6-2015, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Bình Tân (TPHCM) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết định tạm giữ đối với Lê Hoàng Nam (SN 1987, quê Tiền Giang) để điều tra, xử lý về hành vi “chống người thi hành công vụ”.

Đối tượng Lê Hoàng Nam - Ảnh: Báo CATP
Tối ngày 3-6, bạn gái của Nam là Trịnh Thị Kim Quyên (SN 1989, quê Tiền Giang, tạm trú phường An Lạc, quận Bình Tân) tổ chức tiệc sinh nhật tại quán lẩu cá trên đường Lê Cơ (phường An Lạc). Trong lúc dự sinh nhật, Nam có uống bảy chai bia Sài Gòn.

Tàn tiệc lúc 21 giờ cùng ngày, cả nhóm rủ nhau đi hát karaoke tiếp. Nam điều khiển xe máy BS: 63B9-415.30 chở Quyên từ đường Kinh Dương Vương rẽ phải vào đường Tên Lửa nhưng không mở đèn chiếu sáng ban đêm nên bị tổ CSGT quận Bình Tân đang làm nhiệm vụ tại đây dừng xe kiểm tra.

Lê Hoàng Nam tại cơ quan điều tra - Ảnh: Báo CATP

Trong lúc chờ lập biên bản, Quyên liên tục la hét, lăng mạ, dùng túi xách đánh rớt ĐTDĐ của đồng chí Nguyễn Thành Công, Tổ trưởng tổ tuần tra. Thấy anh Công dùng tay khống chế Quyên, Nam bênh bạn gái nên dùng tay đánh từ phía sau vào đầu làm mũ bảo hiểm của anh Công rơi xuống đất rồi bỏ chạy. Anh Công cùng đồng đội đuổi theo bắt giữ được Nam.

Đối với Trịnh Thị Kim Quyên, hiện cơ quan điều tra cho gia đình bảo lãnh, chờ củng cố chứng cứ xử lý sau.

 

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang