Băng cướp một đêm hai lần gây án

Thứ Ba, 22/03/2016 05:50

|

(CAO) Cơ quan CSĐT Công an Q.12 (TP.HCM) đang điều tra truy bắt băng cướp gồm 4 đối tượng liên tiếp gây ra hai vụ cướp xe máy của người đi đường giữa đêm khuya với thủ đoạn hết sức táo tợn vừa xảy ra trên địa bàn.

Trước đó vào khoảng 23 giờ 45 phút ngày 19-3-2016, anh Lê Nguyên Lợi (SN 1985, thường trú huyện Hóc Môn) điều khiển xe gắn máy hiệu Wave (Trung quốc) dừng lại trước nhà số 317 đường Trung Mỹ Tây 13 (P.Trung Mỹ Tây, Q.12) để đi vệ sinh thì bất ngờ bị một nam thanh niên (chưa rõ lai lịch) đến đánh rồi lấy xe tẩu thoát.

Băng cướp của Lê Văn Tuấn cùng đồng bọn bị Công an Q.12 bắt giữ mấy ngày trước

Chỉ khoảng hơn hai tiếng đồng hồ sau, vào lúc 1 giờ ngày 20-3-2016, anh Vương Văn Thắng (SN 1982, thường trú tỉnh Vĩnh Phúc, tạm trú Q.Gò Vấp) điều khiển xe gắn máy hiệu Wave RS đến gần cầu vượt Quang Trung (P.Trung Mỹ Tây, Q.12) thì bị 4 nam thanh niên (chưa rõ lai lịch) đi trên 3 xe gắn máy áp sát đạp té ngã xuống đường.

Trong lúc anh Thắng chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì một tên trong nhóm cướp lao đến giật xe rồi cả bọn định tẩu thoát. Dù bị té xe rất đau nhưng anh Thắng vẫn cố vùng dậy chụp được xe của một tên cướp. Sau một lúc giằng co, tên cướp bỏ chiếc xe này lại và leo lên xe đồng bọn chạy mất hút.

Ngay sau đó, anh Thắng mang chiếc xe của bọn chúng đến cơ quan công an trình báo. Qua xác minh, cơ quan công an biết được chiếc xe wave trên chính là tang vật mà chúng vừa cướp được của anh Lợi.

Trước đó vào ngày 14-3, Công an Q.12 cũng vừa bắt gọn băng cướp do Lê Văn Tuấn (SN 1986, quê Bến Tre) cầm đầu cùng các đồng bọn gồm Thái Ngọc Đông (SN 1996, quê Đồng Tháp) và Lê Thanh Trang (SN 1995, quê Bình Dương) gây ra ít nhất 5 vụ cướp, cướp giật trên quốc lộ 1A đoạn qua cầu vượt Quang Trung với thủ đoạn hết sức manh động và táo tợn.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang