Đà Nẵng: Triệt phá “lò” sản xuất cỏ Mỹ quy mô lớn

Thứ Hai, 21/03/2016 10:25  | Xuân Hoài

|

(CAO) Sáng 21-3, đại tá Nguyễn Thanh Tùng- trưởng công an quận Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) cho biết đơn vị đang củng cố hồ sơ khởi tố các đối tượng liên quan trong vụ án buôn bán, chế biến “cỏ Mỹ” chấn động Đà Nẵng vừa bị triệt phá.

Theo đó, thời gian gần đây qua công tác nắm tình hình tại địa bàn và theo dõi đối tượng, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy ( Đội MT) Công an quận Ngũ Hành Sơn phát hiện một số đối tượng lạ thuê nhà tạm trú trên địa bàn quận có biểu hiện nghi vấn mua bán, tàng trữ, chế biến và vận chuyển trái phép chất ma túy (dạng cỏ Mỹ) với số lượng rất lớn.

Do tính chất phức tạp nên, ngày 29-2-2016, lãnh đạo Công an quận Ngũ Hành Sơn đã chỉ đạo lập chuyên án đấu tranh, giao đội MT làm chủ công.

Gần một tháng bám sát ngày đêm, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ phối hợp, bước đầu đơn vị xác định được đối tượng: Hồ Sĩ Diện (SN 1993, trú thị trấn Nam Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam) làm chủ đại lý “khủng” trên. Ngoài ra còn có Nguyễn Văn Hoàng Duy (SN 1993), Nguyễn Văn Quang (SN 1993, cùng trú Nam Phước, Duy Xuyên) nằm trong đường dây này.

Qua điều tra bước đầu, hầu hết số hàng trên chưa được chế biến, được chúng nhập từ các tỉnh phía Bắc thông qua đường tàu lửa về Đà Nẵng. Căn nhà 3 tầng nằm trên đường Mỹ An 23 (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) trở thành nơi sản xuất, chế biến. Có thành phẩm, chúng đưa đến căn nhà khác trên đường An Thượng 30 (phường Mỹ An) đóng gói, xuất ra thị trường khắp nơi bằng đường xe khách. 

Các đối tượng từ trái qua: Diện, Duy, Quang - Ảnh: Xuân Hoài

Khi có đủ cơ sở, ban chuyên án quyết định “cất lưới”. Vào lúc 11 giờ 30 ngày 16-3, Hồ Sĩ Diện, Nguyễn Văn Hoàng Duy và Nguyễn Văn Quang đang nhận “hàng” từ các tỉnh phía Bắc gửi vào bằng đường tàu lửa thì các tổ công tác do đại tá Nguyễn Thanh Tùng- Trưởng công an quận Ngũ Hành Sơn và Thượng tá Ngô Đình Thu- Phó Trưởng CAQ Ngũ Hành Sơn chỉ đạo đồng loạt ập vào 3 căn nhà tại đường Mỹ An 23, An Thượng 30 (phường Mỹ An) và khu phố Long Xuyên 2 (TT. Nam Phước, H. Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) khống chế, bắt quả tang các đối tượng đang có hành vi mua bán, tàng trữ, chế biến trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ tại hiện trường, gồm: 5 kg hóa chất (trị giá mỗi kg là khoảng 2.800 USD), hơn 120 kg cỏ dạng lá, 11 kg thành phẩm cỏ Mỹ, 12 chai hương liệu, 20 chai cồn nguyên liệu để chế biến thành phẩm, hơn 4,3 triệu đồng, 6 ĐTDĐ, 3 xe mô tô và nhiều dụng cụ để phân chia, đóng gói.

Tổng giá trị sau sản xuất, chế biến ước chừng 500 triệu đồng, nếu bán ra thị trường ước chừng gần 5 tỷ đồng.

Tang vật thu được. - Ảnh: Xuân Hoài 

Các đối tượng khai nhận, thấy nhu cầu ngày càng lớn, cuối năm 2015, Diện đến đường Mỹ An 23 (P. Mỹ An) thuê một căn nhà 3 tầng để ở và làm nơi tập kết lượng “cỏ” nhập về. Theo đó, mỗi lần nguồn hàng được gửi từ các tỉnh phía Bắc vào thông vào đường tàu hỏa, Diện đưa về căn nhà này rồi tiến hành sản xuất, chế biến thành thành phẩm.

Sau đó, Diện đưa số cỏ đã thành phẩm đến một căn nhà tại đường An Thượng 30 (P. Mỹ An) để cho Duy và Quang đóng gói rồi gửi đi bán sỉ cho các đầu mối tại TP.HCM và một số tỉnh, thành khác trong cả nước.

Các đối tượng bị bắt khẩn cấp về hành vi buôn bán, tàng trữ, chế biến trái phép chất ma túy.

“Cỏ Mỹ” là một loại thực vật khô có hoạt chất chính là XLR-11 (5-fluoro-UR-144). Ban đầu hoạt chất này có tác dụng hạ sốt nhưng sau này người ta phát hiện ra nó có thể gây ảo giác như hoạt chất trong cây cần sa.

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang