Tài công lái sà lan tông sập cầu Ghềnh bị bắt

Thứ Hai, 21/03/2016 08:54

|

(CAO) Trần Văn Giang (36 tuổi, quê Bạc Liêu) và Nguyễn Văn Lẹ (28 tuổi, quê Sóc Trăng) được cho là 2 nghi can điều khiển sà lan tông sập nhịp 2 và 3 của cầu Ghềnh xuống sông Đồng Nai vào trưa 20-3 đã bị công an bắt giữ, điều tra.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, Giang và Lẹ có quan hệ chú cháu và đang được di lý về Đồng Nai.

Báo cáo sơ bộ của Ban An toàn giao thông tỉnh Đồng Nai cho hay, vào lúc 11 lúc 35 ngày 20-3, tàu kéo SG - 3745 công suất 205 CV lưu thông từ hạ nguồn lên thượng nguồn sông Đồng Nai.

Nhịp 3 của cầu Ghềnh đổ sập xuống sông Đồng Nai

Đến cầu Ghềnh, sà lan này tông vào trụ cầu Ghềnh (tại Km1699+860 thuộc khu gian đường sắt Biên Hòa - Dĩ An) làm gãy trụ cầu và làm sập hai nhịp 2 và 3 của cầu, tuyến đường sắt Bắc Nam bị cắt đứt. Toàn bộ hệ thống điện, nước, cáp viễn thông trên cầu bị đứt hoàn toàn.

Chủ tàu là Phan Thế Thượng, ngụ Q.Phú Nhuận, TP.HCM. Cục Đăng kiểm VN cho hay, con tàu được kiểm định ngày 6-3-2015 và đã hết hạn kiểm định vào ngày 1-12-2015. Còn sà lan mang số hiệu SG - 5984 được kéo theo, người đứng tên đăng ký là Nguyễn Thu Hồng (ngụ cùng địa chỉ trên), có hạn đăng kiểm đến 4-7-2016.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là sà lan SG - 5984 vi phạm quy tắc giao thông đường thủy nội địa khi lưu thông qua cầu Ghềnh.

Sau khi tai nạn xảy ra, Bộ GTVT đã lập Tổ công tác đặc biệt khắc phục vụ sập cầu Ghềnh.

Bình luận (3)

Chắc gió sông Đồng Nai mát quá nên tài công ngủ quên đây mà.

Quỳnh Thơ - Thứ Hai, 21/03/2016, 11:12 Trả lời | Thích

Có thể đây chỉ là vụ tai nạn do vô ý, nhưng các bác này bỏ trốn thì phải xử phạt thật nặng để làm gương.

HD - Thứ Hai, 21/03/2016, 09:52 Trả lời | Thích

Câu cầu này là tuyến đường sắt huyết mạch. Mong cơ quan chức năng kịp thời khắc phục để việc đi lại của người dân được thuận tiện hơn.

Long Minh - Thứ Hai, 21/03/2016, 09:51 Trả lời | Thích
Lên đầu trang