Bắt băng trộm chuyên đột nhập trụ sở ủy ban xã

Thứ Năm, 25/03/2021 10:54  | Minh Thắng

|

(CATP) Ngày 24-3-2021, Cơ quan CSĐT Công an H.Xuân Lộc (Đồng Nai) đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp để truy tố 6 bị can về hành vi trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Đây là băng chuyên đột nhập trụ sở các cơ quan nhà nước để lấy cắp tài sản.

Theo Đội Cảnh sát hình sự Công an H.Xuân Lộc, khoảng giữa năm 2020, trên địa bàn huyện liên tiếp xảy ra các vụ trụ sở cơ quan nhà nước, đặc biệt là các ủy ban xã bị đột nhập, trộm tài sản. Chỉ trong tuần cuối tháng 8-2020, Công an huyện này nhận tin báo tại UBND 2 xã Xuân Tâm và Xuân Hưng bị kẻ gian đột nhập, lấy 2 xe máy, nhiều ĐTDĐ, ví đựng tiền... của một số cán bộ xã. Lãnh đạo Công an H.Xuân Lộc chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự phối hợp với các đội nghiệp vụ và Công an 2 xã trên khám nghiệm hiện trường, truy xét đối tượng gây án.

Từ kết quả khám nghiệm hiện trường, lực lượng công an nhận định, đối tượng gây án dùng thủ đoạn rất tinh vi, hầu như xóa sạch dấu vết trước khi rời khỏi hiện trường, nhằm gây khó khăn cho quá trình điều tra. Đối tượng nghiên cứu rất kỹ quy luật làm việc của các đơn vị trên rồi mới gây án. Đa số các đơn vị bị trộm đều nằm dọc tuyến QL1A. Hệ thống camera ghi nhận khi gây án, băng này đều mặc quần áo dài phủ kính cơ thể, đeo khẩu trang, đội nón che kín mặt, đi chân đất hoặc giày bata, sử dụng nhiều xe máy khác nhau gắn biển số mờ hoặc biển số giả.

Băng trộm này luôn mặc đồ che kín người để đối phó với camera an ninh

Rà soát, sàng lọc hàng chục đối tượng có tiền án, tiền sự trên địa bàn H.Xuân Lộc thì không phát hiện ra đầu mối một đối tượng nào. Đội Cảnh sát hình sự quyết định mở rộng địa bàn điều tra, nhận định nhiều khả năng nhóm tội phạm này từ tỉnh khác đến gây án rồi nhanh chóng rời đi. Lực lượng cảnh sát hình sự kiểm tra hàng trăm "mắt" camera an ninh gắn trên QL1A từ Đồng Nai đến các huyện Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam và TP.Phan Thiết (Bình Thuận) thì phát hiện các đối tượng, nhưng không thể nhận diện được khuôn mặt. Chúng chạy xe với tốc độ cao, hình ảnh thu được từ camera không mang lại hiệu quả.

Kiên trì điều tra, rà soát hệ thống camera trên địa bàn H.Hàm Thuận Nam, lực lượng chức năng nắm được thông tin vào rạng sáng 29-8-2020, trụ sở UBND xã Tân Lập của huyện này bị trộm tài sản. Công an H.Xuân Lộc cử tổ công tác ra phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự Công an các huyện: Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình, Tuy Phong và TP.Phan Thiết kiểm tra, rà soát các đối tượng nghi vấn nổi cộm trên địa bàn, theo hướng tiêu thụ tài sản sau khi chiếm đoạt.

Một số đối tượng chính trong băng trộm

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 18-9-2020, Đội Cảnh sát hình sự Công an H.Xuân Lộc thi hành lệnh bắt khẩn cấp Đỗ Hoàng Thiên (31 tuổi; chủ tiệm sửa chữa điện thoại Đô ở xã Phan Rí Thành, H.Bắc Bình) về hành vi tiêu thụ hàng gian. Khám xét tiệm điện thoại của Thiên, cơ quan điều tra thu một số ĐTDĐ lấy trộm tại UBND 2 xã Xuân Tâm và Xuân Hưng.

Qua đấu tranh, Thiên khai số tài sản trên của Nguyễn Văn Bình (tự Diệp, 24 tuổi, ngụ xã Hồng Thái, H.Bắc Bình). Ngay sau đó, Bình bị bắt. Khám xét nhà gã, công an thu giữ trang phục đối tượng mặc mỗi khi gây án, đặc biệt là bộ đồ giống hệt vụ trộm do đối tượng thực hiện tại UBND xã Xuân Tâm. Tại nhà Bình còn có xe máy BS: 65K1-173.78 của anh Lưu Văn Tấn (quê TP.Cần Thơ), bị mất trộm vào tháng 10-2019, cùng một số giấy tờ để trong cốp xe.

Tại cơ quan công an, Bình và Thiên đã thừa nhận hành vi phạm tội. Chúng khai cùng đồng bọn, gồm: Nguyễn Văn Ý (anh ruột Bình), Võ Chí Thành, Vòng Nhật Sang (tự Thành "bé”), Phạm Văn Ninh (tự Gù), tuổi từ 19 đến 28, cùng ngụ tại Bình Thuận. Toàn bộ số điện thoại trộm được ở H.Xuân Lộc, Bình đem bán cho Thiên. Còn 2 xe máy lấy trộm tại UBND xã Xuân Tâm, Võ Chí Thành cùng đồng bọn mang đến bán cho N.Đ.M (ngụ xã Sông Lũy, H.Bắc Bình), Thành được trả công 1 triệu đồng. Số tiền còn lại, Ý, Bình, Sang và Ninh chia nhau tiêu xài.

Tang vật bị thu giữ

Sau khi Thiên và Bình bị bắt, các đối tượng còn lại bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan CSĐT Công an H.Xuân Lộc phát lệnh truy nã. Trong thời gian bỏ trốn, Ý và Sang tiếp tục trộm 4 xe máy ở 2 xã Hồng Sơn và Hàm Đức (H.Hàm Thuận Bắc). Sau đó, cả hai bị bắt tại H.Hàm Thuận Bắc. Đến ngày 27-1-2021, đến lượt Thành và Ninh sa lưới.

Theo cơ quan điều tra, tổng trị giá tài sản nhóm này trộm ở UBND 2 xã Xuân Tâm và Xuân Hưng (H.Xuân Lộc) là hơn 100 triệu đồng. Được biết, anh em Ý - Bình có tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Bình luận (0)

Lên đầu trang