Hai lần đột nhập dự án, trộm hơn 1.800 kg dây điện

Thứ Tư, 13/03/2019 08:00

|

(CAO) Phát hiện thấy dự án năng lượng mặt trời khu vực Hồ Dầu Tiếng có nhiều dây điện, các đối tượng hai lần đột nhập cắt trộm hơn 1.800kg dây điện đem về tách vỏ lấy đồng bán.

Ngày 13-3, Công an huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý 6 đối tượng trong một băng nhóm về hành vi trộm cắp dây điện xảy ra tại ấp Phước Bình 1, xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.

Các đối tượng tại cơ quan công an

Các đối tượng gồm: Nguyễn Văn Lẹ (SN 1975), Nguyễn Văn Hoàng (SN 1983), Nguyễn Văn Bao (SN 1976), Trần Quốc Anh SN 1981), Trần Văn Sai (SN 1991), và Võ Văn Minh (SN 1993) cùng tạm trú tại ấp Phước An, xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu).

Trước đó vào ngày 7-3, các đối tượng này đột nhập vào khu vực dự án điện năng lượng mặt trời khu vực Hồ Dầu Tiếng (huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh) cắt trộm hơn 1.800 kg dây điện thì bị bắt giữ quả tang.

Qua đấu tranh, các đối tượng còn khai nhận trước đó vào ngày 4-3 từng đột nhập vào dự án này cắt trộm dây điện đem bán được gần 11 triệu đồng chia nhau tiêu xài.

Tang vật vụ trộm được cơ quan công an thu giữ

Theo đó, sau khi bàn bạc, chúng sử dụng chiếc ghe đi từ khu vực bến Ghe ấp An Phước, xã Phước Ninh đến khu dự án điện năng lượng mặt trời rồi đi vào khu vực dự án dùng cưa sắt cưa nhiều đoạn dây cáp điện trên máng đem ra ghe chở về bãi đất cặp bờ sông thuộc khu ấp Phước An, xã Phước Ninh để tách vỏ nhựa lấy lõi đồng đem bán cho vựa phế liệu.

Được biết các đối tượng không có giấy tờ tùy thân, tạm trú ở xã Phước Ninh và sống bằng nghề làm mướn và đánh bắt cá ở khu vực lòng hồ Dầu Tiếng.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Dương Minh Châu tiếp tục điều tra làm rõ, để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang