Băng trộm thanh long kiếm 10 triệu mỗi đêm

Thứ Tư, 05/04/2017 00:29  | Minh Thư

|

(CAO) Kiên trì mai phục ở khu vực trồng thanh long ruột đỏ, lực lượng hình sự công an huyện Châu Thành (Long An) triệt phá băng trộm gây ra hàng loạt vụ trộm trái cây, đem bán lấy tiền ăn nhậu.

Những tháng gần đây, nạn trộm cắp thanh long ở một số xã trong huyện Châu Thành có xu hướng rộ lên. Điều dễ hiểu, loại trái cây đặc sản vùng đất này giá rất cao, có thời điểm thương lái thu mua gần 50.000 đồng/kg. Nhiều khu vườn cách xa dân cư, chủ nhân lại không thể nào quản lý hết là điều kiện để đối tượng tìm cách cắt trộm vào đêm khuya.

Qua xác minh, các trinh sát hình sự khẳng định nạn trộm thanh long là có thật. Không để kẻ trộm tiếp tục hoành hành, lãnh đạo công an huyện Châu Thành nhận định: đối tượng là người địa phương nên thông thuộc địa bàn, luôn thay đổi quy luật hoạt động để đối phó với công an.

Vườn thanh long xã Phú Ngãi Trị bị cắt trộm

Không để nhà vườn quá lo lắng, bất an, ảnh hưởng đến tình hình trật tự xã hội ở địa bàn trọng điểm, mệnh lệnh được đặt ra: quyết tâm phá án, bắt toàn bộ nhóm “đạo chích” chuyên sống bằng nghề hái trộm. Trinh sát hình sự được giao nhiệm vụ chủ công, có sự phối hợp với công an các xã tuần tra, mai phục, làm rõ số thanh niên nghi vấn có biểu hiện bất minh tại địa phương.

Khoảng 1 giờ ngày 3-4, một nhóm thanh niên lạ đang đột nhập vào vườn thanh long ruột đỏ của anh Lê Ngọc Thống (SN 1968, ngụ ấp Ái Ngãi, xã Phú Ngãi Trị) để cắt trộm trái. Do đêm khuya, tuyến đường vắng người, nhóm thanh niên vô tư cắt trái bỏ vào bao rồi đưa ra đường chuyển đi. Toàn bộ hành động đó của chúng lọt vào tầm ngắm của lực lượng công an. Khi ba xe gắn máy của băng trộm vừa chạy ra đường được một đoạn, lập tức trinh sát ập tới, khống chế, bắt quả tang 4 đối tượng, thu tại chỗ gần 50kg thanh long.

Ngày 3-4, Đại tá Phạm Văn Hùng - Trưởng công an huyện Châu Thành cho biết: “Đây là băng trộm hoạt động có tính chuyên nghiệp, gây án nhiều nơi và chuyển địa bàn để đối phó với cơ quan công an. Do công an xã quản lý tốt địa bàn, trinh sát hình sự nắm chắc đối tượng nên bố trí bắt quả tang khi nhóm này đang thực hiện hành vi phạm tội. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang phối hợp công an huyện Tân Trụ, Chợ Gạo làm rõ số vụ xảy ra ở những địa bàn này”.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai tên Phan Hoàng Kiếm (SN 1996, ngụ ấp 7, xã Vĩnh Công), Vi Hoàng Thắm (SN 1999, ngụ ấp 1, xã Hòa Phú), Võ Thị Thùy Dương (SN 1999, ngụ ấp 2, xã Thanh Vĩnh Đông, cùng huyện Châu Thành) và Đỗ Phú Bảo (SN 1995, ngụ P.3, TP.Tân An).

Từ lời khai của đồng bọn, sáng cùng ngày, cảnh sát hình sự làm rõ bắt thêm hai đối tượng trong nhóm là Nguyễn Thanh Tùng (SN 1996, ngụ ấp 1, xã Hòa Phú) và Nguyễn Thị Hiếu (SN 1994, ngụ ấp 1, xã Tân Thành, huyện Thủ Thừa), thu giữ gần 400kg thanh long chưa kịp tiêu thụ.

Bắt gọn băng trộm chuyên gây án ven sông Vàm Cỏ Tây
 

Các “đạo chích” khai, để có tiền tiêu xài, ban ngày băng trộm chạy xe qua một số tuyến đường có trồng nhiều thanh long ruột đỏ nhưng xa khu dân cư để thám thính, sau đó chờ đêm khuya chia nhau đi cắt trộm rồi chuyển về chờ ngày hôm sau đem đi bán cho thương lái. Trung bình một đêm chúng cắt trộm từ 300-400kg, theo thời điểm giá thanh long dao động từ 25.000 đồng/kg đến 45.000 đồng/kg. Có tiền, cả nhóm kéo nhau đi ăn nhậu vài ba ngày ở TP.Tân An. Hết tiền lại tiếp tục gây án.

Theo thông tin ban đầu, băng trộm này thực hiện khoảng 30 vụ, chưa tính những phi vụ chúng chia ra “làm ăn” riêng. Không chỉ “ăn hàng” tại huyện Châu Thành, chúng còn chuyển hướng sang một số xã giáp ranh của huyện Chợ Gạo (tỉnh Tiền Giang), huyện Tân Trụ (tỉnh Long An) trộm thanh lòng với số lượng lên đến hàng ngàn ký. Kiếm còn thú nhận, lúc thanh long đang có giá 45.000-48.000 đồng/kg, một đêm chỉ cần “làm việc” khoảng 2 giờ là chúng hái được 200-300kg, kiếm 10 triệu đồng rất dễ dàng.

Do đây là nhóm trộm chuyên nghiệp, cơ quan CSĐT công an huyện Châu Thành tạm giữ hình sự để điều tra, làm rõ quá trình gây án để xử lý trước pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang