Hà Tĩnh: Phá vụ vận chuyển 97 bánh heroin xuyên biên giới

Thứ Ba, 04/04/2017 17:22  | Văn Tình

|

(CAO) Ngày 4-4, Cục phòng chống tội phạm ma túy Bộ đội Biên phòng vừa phối hợp với Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, Cục phòng chống ma túy Bộ An ninh Lào và Công an tỉnh Bôlykhămxây bắt quả tang 3 đối tượng sử dụng xe ôtô vận chuyển số lượng ma túy.

Trước đó, sau một thời gian dài theo dõi, các trinh sát Cục phòng chống tội phạm ma túy Bộ đội Biên phòng Việt Nam phát hiện một nhóm đối tượng người Lào thường xuyên lén lút vận chuyển ma túy với số lượng lớn vào Việt Nam tiêu thụ.

Sau khi xác minh, thu thập đầy đủ thông tin, Cục phòng chống tội phạm ma túy Bộ đội Biên phòng Việt Nam phối hợp với các lực lượng trên xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá.

Lúc 12 giờ trưa 4-4, Ban chuyên án nhận được nguồn tin, nhóm đối tượng này đi trên hai chiếc xe ôtô xuất hiện tại bản Khộc Sỉ Vị Lay (huyện Xay Thạ Ni, Viêng Chăn, Lào) có biểu hiện khả nghi nên liền triển khai lực lượng đón bắt.

Khởi tố đối tượng vận chuyển 100 bánh heroin
 
heroin-3_960_576_695.jpg" style="width:100%" title="" />
Phương tiện vận chuyển heroin

Qua đấu tranh, các đối tượng khai tên là: Hơ Giàng (SN 1994, trú bản Nỏng Xòng Hong, huyện Xay Thạ Ni, Viêng Chăn, Lào); Po Lỳ (SN 1997) và Xa Lỳ (SN 1988, cùng trú bản Xay Chả Lơn, huyên Huối Xay, tỉnh Bò Kẹo, Lào). Khám xét hai chiếc xe ôtô, lực lượng chức năng thu giữ được 97 bánh heroin cùng nhiều giấy tờ liên quan đến việc mua bán ma túy.

Tang vật

Hiện vụ việc đang được Bộ đội Biên phòng Việt Nam hoàn tất hồ sơ, bàn giao các đối tượng cùng tang vật cho Công an Lào xử lý theo thẩm quyền.

Bình luận (0)

Lên đầu trang