Bảo vệ bệnh viện bị nhân viên cấp cứu tư nhân đâm trọng thương

Thứ Bảy, 07/01/2017 07:30  | Hoàng Quân

|

(CAO) Sau khi chở bệnh nhân vào cấp cứu, nhân viên hãng xe cấp cứu tư nhân mâu thuẫn, rút dao đâm trọng thương một bảo vệ của bệnh viện.

Chiều 6-1, bác sĩ Chuyên khoa II, Trần Quốc Tuấn – Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết, anh Võ Đức Dũng (SN 1990, ngụ khu phố Lai Phước, phường Đông Lương, TP.Đông Hà, Quảng Trị) – là vệ sĩ của Công ty TNHH MTV dịch vụ bảo vệ an ninh Quảng Trị, có hợp đồng làm nhân viên bảo vệ tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị vẫn đang được điều trị, chăm sóc tại Bệnh viện do bị người khác hành hung.

Anh Võ Đức Dũng đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị

Trước đó, vào lúc 14 giờ, ngày 5-1, Nguyễn Lương Tùng (SN 1992, ngụ xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị; là nhân viên y tế của một hãng xe cấp cứu tư nhân tại Quảng Trị) chở một bệnh nhân vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Sau đó, Tùng gặp anh Dũng và hai bên xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau do vốn có mâu thuẫn cá nhân từ trước.

Tùng bất ngờ rút một con dao bấm trong người đâm mấy nhát vào người anh Dũng khiến nạn nhân trọng thương ở vùng ngực, vùng bụng. Vụ việc xảy ra rất nhanh nên một số người chứng kiến không kịp can ngăn và anh Dũng cũng không kịp phản ứng.

Đối tượng Nguyễn Lương Tùng

Gây án xong, Tùng bỏ mặc nạn nhân đau đớn rồi nhảy hàng rào bệnh viện bỏ trốn. Tuy nhiên sau đó, Tùng đến trụ sở Công an phường Đông Lương (TP.Đông Hà) đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Anh Dũng được cán bộ nhân viên của bệnh viện và một số người dân đưa vào cấp cứu.

Công an phường Đông Lương đã chuyển hồ sơ vụ việc, bàn giao đối tượng đến Công an TP.Đông Hà để tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ đối tượng Nguyễn Lương Tùng về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang