Tây Ninh:

Phát hiện sới bạc tổ chức giữa rừng cao su

Thứ Sáu, 06/01/2017 11:22

|

(CAO) Trong những tháng cuối năm 2016, Công an huyện Tân Châu (Tây Ninh) phát hiện đối tượng Nguyễn Tấn Phát, SN 1979 ngụ xã Tân Phú, huyện Tân Châu, cấu kết với Nguyễn Trường Nghĩa, SN 1988  tổ chức sòng lắc tài xỉu cho nhiều con bạc.

Các đối tượng này đến từ Tây Ninh và các tỉnh lân cận tham gia đánh bạc với quy mô lớn. Qua công tác điều tra, vào khoảng 16 giờ 30 phút, ngày 4-1-2017 Công an huyện bắt quả tang tụ điểm đánh bạc trên đang tổ chức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền cho trên 10 người chơi. Tang vật thu giữ gần 27 triệu đồng; 12 xe mô tô; 8 điện thoại di động; 2 bộ lắc tài xỉu.

Qua làm việc bước đầu xác định: Nguyễn Tấn Phát và Nguyễn Trường Nghĩa, là 2 đối tượng đã có tiền án về tội đánh bạc. Chúng cùng đứng ra thành lập đường dây tổ chức cho các con bạc ở các huyện Bến Cầu; Tân Biên; Dương Minh Châu;… Tây Ninh và tỉnh Bình Dương đến tham gia tổ chức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền.

Hằng ngày Nghĩa và Phát thông qua mối quan hệ của mình điện thoại rủ các con bạc ở nhiều huyện, tỉnh khác nhau đến các địa điểm ở các khu vực vườn cao su trên địa bàn xã Tân Hưng, xã Tân Phú, Tân Châu, hoặc huyện Tân Biên; TP. Tây Ninh để sát phạt.

Chúng quy định mỗi lần người làm cái lắc tài xỉu chỉ tham gia trong khoảng thời gian 1 giờ 30 phút và phải trả tiền xâu từ 500.000 đồng đến 800.000 và cả tiền cơm, nước uống cho các con bạc tham gia chơi đánh bạc, rồi mới thay đổi người làm cái.

Nguyễn Tấn Phát cùng tang vật 

Sòng bạc này ăn thua mỗi ván từ 5 triệu đồng đến khoảng 20 triệu đồng. Số lượng người đến tham gia đánh bạc mỗi ngày từ 30 đến 40 người tham gia. Lợi nhuận từ việc tổ chức đánh bạc mà Nghĩa và Phát thu được mỗi ngày từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng. 

Để đảm bảo "an toàn" cho các con bạc tham gia đánh bạc Nghĩa trực tiếp thuê 6 đối tượng gồm: Võ Đức Thịnh; Nguyễn Trường Ân; Lê Hoàng Nam; Trương Hoài Nam; Hồ Thanh Vũ, sn: 1978 và Trần Văn Trọn, sn: 1979 ngụ Tân Châu làm công việc cảnh giới với tiền công mỗi ngày từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng để cảnh giới lực lượng Công an truy bắt.

Vào ngày bị bắt, Nghĩa trực tiếp rủ La ngụ huyện Bến Cầu, Long ngụ huyện Dương Minh Châu, Phước ngụ xã Tân Phú, huyện Tân Châu và một số con bạc khác ngụ ở tỉnh Bình Dương đến vườn cao su ở ấp Tân Xuân, xã Tân Phú, huyện Tân Châu để tổ chức lắc tài xỉu. Đang sát phạt thì bị Công an bắt giữ.

Hiện Công an huyện Tân Châu tạm giữ hình sự Phát về hành vi tổ chức đánh bạc, đang tiếp tục điều tra mở rộng và truy bắt các đối tượng cầm đầu trong đường dây tổ chức đánh bạc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang