'Đại ca' buồng giam đánh chết một can phạm cùng phòng

Thứ Sáu, 06/01/2017 07:34  | Lê Long

|

(CAO) Khi mở cửa Trại tạm giam để điểm danh, cán bộ quản giáo phát hiện một can phạm đã tử vong trước đó.

Lúc 7 giờ ngày 4-12, một cán bộ quản giáo Trại tạm giam Công an TP.Phan Thiết (Bình Thuận) phát hiện can phạm Phạm Minh Thế (21 tuổi, thường trú KP.9, P.Phú Trinh, Phan Thiết) tử vong trong phòng giam, trên cơ thể có nhiều vết bầm tím.

Trại tạm giam công an TP.Phan Thiết

Phạm Minh Thế can tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, bị bắt tạm giam ngày 24-11-2016, đang trong thời gian điều tra, xử lý.

Trại tạm giữ bố trí Thế ở chung buồng giam với 3 can phạm khác, trong đó có Lê Trọng Nhân (SN 1975, trú KP.4, P.Đức Thắng, TP.Phan Thiết) đang bị tạm giam do can tội “chống người thi hành công vụ“.

Nhân nổi tiếng là “đại ca“ trong giới côn đồ, thường xuyên vào tù ra khám.

Kết cục bi thảm của đại ca ma túy
 

Sáng 5-1, Công an tỉnh Bình Thuận chỉ đạo thành lập Hội đồng giám định và điều tra nguyên nhân vụ án. Cơ quan CSĐT đã làm việc với 3 can phạm chung buồng giam, Lê Trọng Nhân thừa nhận đánh Phạm Minh Thế trong đêm, dẫn đến tử vong.

Bình luận (0)

Lên đầu trang