Khống chế kẻ buôn ma tuý rút súng định bắn công an

Thứ Sáu, 30/03/2018 16:38  | Đăng Khoa

|

(CAO) Đây là đường dây cung cấp ma túy đá lớn nhất từ trước đến nay bị Công an tỉnh Kiên Giang triệt phá.

Ngày 30-3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang vẫn tạm giữ hình sự 2 đối tượng Nguyễn Văn Toàn (SN 1987), Nguyễn Nhựt Đông (SN 1987 cùng ngụ H.Củ Chi, TP.HCM) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí. Theo lãnh đạo Công an tỉnh Kiên Giang, đây là vụ truy bắt ma túy đá lớn nhất từ trước đến nay.

Hai đối tượng trong vụ án

Đầu năm 2018, qua thu thập tin tức, trinh sát phát hiện, 2 đối tượng từ TP.HCM đến Kiên Giang để cung cấp ma túy đá. Bọn chúng hoạt động theo quy trình khép kín. Khách hàng đặt mua đều là những “con nghiện” có thâm niên hoặc tay giang hồ số má. Khi đặt hàng bằng tin nhắn qua điện thoại, các đối tượng hẹn ngày giao hàng nhưng không cho biết chính xác địa điểm…

Với nguyên tắc hoạt động trên, trinh sát Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Kiên Giang xác định, đây là đường dây mua bán ma túy đá với quy mô lớn. Nhiều lần trinh sát phục kích nhưng đối tượng hết sức ranh ma đổi địa bàn. Địa bàn hoạt động của cúng không chỉ tỉnh Kiên Giang mà hầu hết các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Lúc thì bọn chúng cung cấp tại TP.Cần Thơ, An Giang khi thì Kiên Giang,… Nhiều mũi trinh sát được phân công theo dõi hoạt động của chúng để chặt đứt đường dây mua bán ma túy đá tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Chiều 28-3, nhân viên Nhà nghỉ Yến Nhi (đặt tại Quốc lộ 63, xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành, Kiên Giang) tiếp 2 thanh niên dáng người ốm nhưng gương mặt bặm trợn. Thanh niên thấp lùn thì trên người chi chit những vết xăm hình thù kỳ quái. Sau khi làm thủ tục nhận phòng, 2 vị khách cẩn thận mang túi xách lặng lẽ đi vào phòng.

Suốt 3 giờ đồng hồ, 2 vị khách trên nhất cử nhất động vẫn ở trong phòng. Mọi cử chỉ của 2 đối tượng trên không qua mắt được các trinh sát thuộc Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Kiên Giang. Biết thái độ hết sức manh động của đối tượng nên nhiều mũi trinh sát được phân công áp sát tránh thương vong.

Đến 20 giờ cùng ngày, bọn chúng nghe tiếng gõ cửa. Một đối tượng mở khóa thì nhiều trinh sát ập vào. Đối tượng còn lại được xác định tên Đông rút trong túi quần ra khẩu súng đã lên đạn sẳn nhưng bị trinh sát khống chế.

Tang vật bị thu giữ

Tại cơ quan Công an đối tượng thừa nhận có tên Toàn và Đông. Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 7 bịch ma tuý đá, 7 viên ma tuý tổng hợp (có tổng trọng lượng 0,7 kí lô gam), 4 điện thoại di động, 3 cân điện tử, trong đó có 1 súng ru lô, 16 viên đạn và trên 1,5 triệu đồng. Làm việc với cơ quan công an, hai đối tượng trên khai nhận, số ma túy mà họ tàng trữ được mua ở TP.HCM rồi mang về Kiên Giang để chờ phân nhỏ bán kiếm lời.

Công an Kiên Giang đang xác minh nguồn gốc khẩu súng để củng cố hồ sơ khởi tố các hành vi của hai nghi can. Trước thành tích của các trinh sát, Ban giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang khen thưởng đột xuất tập thể, cá nhân của Phòng cảnh sát Đều tra tội phạm về ma túy.

Bình luận (0)

Lên đầu trang