Kẻ cho vay nặng lãi đánh con nợ gãy răng

Thứ Hai, 06/08/2018 19:36  | Hoàng Quân

|

(CAO) Cho vay 5 triệu đồng, 2 đối tượng bắt con nợ trả thêm lãi 3 triệu đồng. Khi người vay tiền đến để trả nợ thì chúng lấy xe máy để xiết nợ, thay nhau hành hung khiến nạn nhân đa chấn thương, gãy răng...

Công an huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Mạnh Cường (SN 1994) và Lê Minh Đức (SN 1994, cùng ngụ trú thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, TP.Hà Nội) về hành vi “Cướp tài sản”.

Đối tượng Trần Mạnh Cường.

Theo kết quả điều tra, khoảng 9 giờ ngày 22-7-2018, anh Nguyễn Thanh Ngọc (SN 1974, ngụ phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) điều khiển xe máy hiệu Vision BS: 75K1-188.91 từ nhà đến Công ty Bắc Nghĩa Cường (thôn Côn Mong, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang) do Trương Văn Sơn (ngụ Hà Nội) làm giám đốc để gặp Trần Mạnh Cường để trả tiền lãi vay 5 triệu đồng trước đó vay của Cường.

Cường không đồng ý vì anh Ngọc chậm trả lãi theo quy định mà chúng đưa ra nên yêu cầu anh Ngọc trả cả gốc và lãi là 8 triệu đồng. Anh Ngọc không đồng ý nên hai bên xảy ra cãi nhau.

Đối tượng Lê Minh Đức.

Cường gọi thêm Lê Minh Đức đến, cùng đánh anh Ngọc khiến nạn nhân bị chấn thương vùng mặt, ngực, gãy 1 cái răng. Hai đối tượng ép anh Ngọc viết giấy cầm cố xe máy hiệu Vision BS: 75K1-188.91 với giá 8 triệu đồng và yêu cầu trả đủ 8 triệu đồng mới trả xe.

Anh Ngọc đến cơ quan chức năng trình báo sự việc, tố giác tội phạm. Công an huyện Hòa Vang vào cuộc xác minh, điều tra và làm rõ hành vi vi phạm của Cường và Đức; tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang