Bắt 3 đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp giật tài sản

Thứ Tư, 24/03/2021 06:31

|

(CATP) Ngày 23-3, Công an H.Cẩm Thủy đang tạm giữ hình sự Phạm Duy Tùng (SN 1994, ngụ xã Thạch Cẩm, H.Thạch Thành, cùng tỉnh Thanh Hóa) về hành vi cướp giật tài sản.

Ngày 18-2, Công an H.Cẩm Thủy nhận trình báo của 2 nạn nhân về việc đang lưu thông tại TT.Phong Sơn (H.Cẩm Thủy) vào tối 17-1-2021, đã bị một đối tượng đi xe máy áp sát, cướp giật gần 4 triệu đồng, 2 ĐTDĐ cùng một số giấy tờ. Công an huyện nhanh chóng triển khai lực lượng rà soát hệ thống camera an ninh, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm đối tượng gây ra 2 vụ cướp giật tài sản trên.

Trong quá trình điều tra, sáng 21-2, Công an H.Cẩm Thủy tiếp tục nhận trình báo của chị N.T.H (ngụ TT.Phong Sơn) về việc đang di chuyển từ nhà đến sân vận động huyện thì bị một đối tượng đi xe máy, cướp giật túi xách (trong có 2 ĐTDĐ và 1 triệu đồng).

Phạm Duy Tùng tại cơ quan công an

Đến tối 21-3, Đội Cảnh sát hình sự Công an H.Cẩm Thủy xác định được đối tượng gây án và phối hợp với Công an TT.Phong Sơn vây bắt Tùng, áp giải về trụ sở để làm rõ. Tại đây, với các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Tùng thừa nhận đã thực hiện 3 vụ cướp tài sản táo tợn trên. Đấu tranh mở rộng vụ án, Tùng khai ngày 10-2 và 22-2, gã còn gây ra 2 vụ cướp giật tài sản tại TT.Phong Sơn, chiếm đoạt 6 triệu đồng và 2 ĐTDĐ của người đi đường.

Thủ đoạn gây án của Tùng là thường sử dụng xe máy gắn biển số giả, bịt kín mặt, rảo quanh các tuyến đường, nhắm đến nạn nhân là các phụ nữ. Khi phát hiện sơ hở của người đi đường, đối tượng bám theo đến đoạn đường vắng, thực hiện hành vi cướp giật tài sản rồi nhanh chóng chạy về H.Thạch Thành, nhằm tránh sự phát hiện, truy bắt của lực lượng chức năng.

l Công an H.Yên Châu (tỉnh Sơn La) ngày 23-3 cho biết, đã bắt 2 đối tượng gây ra nhiều vụ cướp tài sản trên địa bàn 2 huyện Yên Châu, Mai Sơn, gồm: Phan Tuấn A. (SN 2004, ngụ P.Chiềng Sinh, TP.Sơn La), Đào Đăng N. (SN 2005, ngụ thị trấn Hát Lót, H.Mai Sơn, cùng tỉnh).

Theo hồ sơ, khoảng 19 giờ ngày 10-3-2021, chị Quàng Thị Le (SN 1973, ngụ xã Viêng Lán, H.Yên Châu) đi xe máy trên QL6, bị 2 gã đàn ông không rõ mặt, cùng đi trên xe máy áp sát, giật túi xách chị đeo choàng qua cổ (trong có gần 5 triệu đồng, 1 ĐTDĐ). Sau đó, chúng nhanh chóng tẩu thoát. Cú giật mạnh của đối tượng để lại vết hằn trên cổ nạn nhân.

Chín ngày sau, chị Hoàng Thị Khâu (SN 1984, ngụ xã Chiềng Đông, H.Yên Châu) đến Công an huyện trình báo, khoảng 18 giờ cùng ngày, chị ngồi sau xe máy do chị Lò Thị Hoa (SN 1996, ngụ cùng địa phương) cầm lái, lưu thông trên QL6, đến khu vực bản Thín (xã Sặp Vạt, H.Yên Châu) thì bị 2 đối tượng nam áp sát, cướp giật túi xách, nhưng không thành.

Phan Tuấn A. và Đào Đăng N. cùng tang vật

Trước tính chất nghiêm trọng của sự việc, Công an H.Yên Châu xác lập chuyên án điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện xác định Phan Tuấn A. và Đào Đăng N. là thủ phạm của 2 vụ cướp giật trên. Ngày 22-3, Công an H.Yên Châu tiến hành bắt 2 đối tượng này. Tại trụ sở, chúng khai ngoài 2 vụ trên, ngày 19-3, cả hai còn gây ra một vụ cướp giật tài sản khác tại xã Chiềng Mung (H.Mai Sơn), nhưng không thành.

Đại úy Đào Duy Huấn (Phó đội trưởng Đội Hình sự - Kinh tế - Ma túy Công an H.Yên Châu) cho biết: Hai đối tượng gây án còn rất trẻ, manh động, liều lĩnh. Cả hai đang là sinh viên Trường Cao đẳng Sơn La nhưng không chịu học hành, thường xuyên trốn học để chơi xèng ăn thua bằng tiền và nợ số tiền khá lớn, nên rủ nhau đi cướp giật để lấy tiền trả nợ. Chúng lợi dụng chập choạng tối, đối tượng nhắm đến là phụ nữ vì khả năng phản kháng yếu. Công an H.Yên Châu đã phối hợp với Công an H.Mai Sơn và Công an TP.Sơn La, các trường học rà soát diện học sinh hư, cá biệt, có biểu hiện bất minh về kinh tế; rà soát các cơ sở kinh doanh internet, cơ sở y tế, điểm sửa chữa xe máy... để truy tìm, đến ngày 22-3 thì bắt được cả hai đối tượng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang