Mâu thuẫn khi đánh bạc, 4 người bị “bắt cóc”, cướp ô tô

Thứ Ba, 19/01/2021 14:44

|

(CAO) Ngày 19-1, Công an huyện Thăng Bình, Quảng Nam xác nhận, đơn vị đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với 7 người về tội đánh bạc và bắt giữ người trái pháp luật và Cướp tài sản.

Cụ thể, các bị can gồm Dương Ngọc Thức (27 tuổi, trú xã Bình Nguyên); Đoàn Ngọc Long (27 tuổi), Đặng Thanh Hải (21 tuổi, cùng ở xã Bình Chánh), Nguyễn Đình Hùng (27 tuổi), Nguyễn Văn Nam (23 tuổi), Dương Hiển Khánh Long (22 tuổi) và Nguyễn Hoàng Vũ (23 tuổi, cùng ở xã Bình Tú).

Các đối tượng tại cơ quan công an

Theo điều tra ban đầu, tháng 12-2020, do mâu thuẫn khi tham gia đánh bạc tại nhà nghỉ Lylamy ở xã Bình Nguyên, Thức, Long, Hải, Hùng, Nam, Khánh Long, Vũ đã khống chế, bắt giữ Võ Tấn Trọng (44 tuổi), Võ Văn Đăng (47 tuổi), Phan Hoàng Sơn (36 tuổi, ở xã Quế An, Quế Sơn) và Trần Văn Thảo (34 tuổi, ở xã Bình Lâm, Hiệp Đức).

Sau khi khống chế 4 người, nhóm người trên đã đưa Trọng, Đăng, Sơn và Thảo đến khu vực nghĩa địa ở địa phương, cướp một sợi dây chuyền vàng, một nhẫn vàng và một ôtô, sau đó đem cầm cố ôtô trên với số tiền 80 triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài.

Vụ việc đang được Công an huyện Thăng Bình điều tra, làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang