Bắt băng cướp gây ra 25 vụ giật túi xách

Thứ Ba, 09/03/2021 15:40

|

(CATP) Ngày 8-3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hòa Bình (Bạc Liêu) cho biết vừa triệt phá băng cướp gây ra 25 vụ cướp giật tài sản, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Danh Thanh Nhân, Danh Trọng Nghĩa, Danh Hoàng Đệ, Lâm Văn Hoàng, Nguyễn Trọng Phúc (cùng ngụ huyện Hòa Bình); Phan Dương Anh và Trịnh Khánh Đăng (đều ngụ huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu).

Theo hồ sơ, từ tháng 12-2020 đến 1-2021, trên tuyến Quốc lộ 1 thuộc địa bàn huyện Hòa Bình liên tiếp xảy ra nhiều vụ cướp giật tài sản người đi đường. Thủ đoạn của bọn cướp là sử dụng xe máy theo dõi người đi đường, khi đến đoạn vắng vẻ, chúng ra tay cướp túi xách khiến dư luận hoang mang, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự ở địa phương. Từ nguồn tin của bị hại và bằng các phương pháp nghiệp vụ, trinh sát Công an huyện Hòa Bình vào cuộc và chỉ trong thời gian ngắn, băng cướp này đã bị triệt phá, các đối tượng lần lượt bị bắt giữ. Qua xác minh, Danh Thanh Nhân là kẻ cầm đầu.

Điển hình, khoảng 12 giờ ngày 10-1-2021, anh Lý Minh Cường (ngụ Bạc Liêu) điều khiển xe máy chở vợ trên Quốc lộ 1A theo hướng Bạc Liêu về thị trấn Hòa Bình, khi đến đoạn đường gần Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh thì bị hai thanh niên chạy xe máy Wave (không BS) áp sát giật túi xách (trong có chiếc điện thoại di động OPPO FIS, giấy tờ cá nhân và hơn 400.000 đồng).

Từ trái qua: Nhân, Nghĩa, Đệ, Hoàng và Phúc

Hai hôm sau, khoảng 9 giờ sáng, một phụ nữ ở xã Tân Phong (TX.Giá Rai) chạy xe máy theo hướng Giá Rai - Bạc Liêu, chở theo một phụ nữ và con trai 4 tuổi gần đến quán cơm Mỹ Duyên (huyện Hòa Bình) cũng bị hai thanh niên đi xe máy vượt lên giật túi xách của người phụ nữ ngồi sau đeo trên vai, nhưng bị nạn nhân ghì chặt lại. Sau một lúc giằng co, xe nạn nhân ngã xuống đường, hai đối tượng cướp túi xách (trong có 3 triệu đồng, chiếc điện thoại iPhone 11 và một thẻ ATM) rồi tăng ga tháo chạy theo hướng Bạc Liêu. Đến khoảng 14 giờ ngày 13-1, với thủ đoạn tương tự, gần cầu Số 3 (xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình), hai thanh niên giật lấy túi xách (trong có 20 triệu đồng cùng một thẻ ATM) của hai phụ nữ đi hướng Bạc Liêu - Giá Rai...

Quá trình mở rộng điều tra, các đối tượng khai đã thực hiện tổng cộng 25 vụ cướp giật túi xách người đi đường, đa số nạn nhân là phụ nữ. Địa bàn "săn mồi" của băng cướp này trải dài trên tuyến Quốc lộ 1A và đoạn đường Cầu Sập - Vĩnh Hưng thuộc địa bàn TP.Bạc Liêu, huyện Vĩnh Lợi, huyện Hòa Bình và TX.Giá Rai. Thiệt hại lớn nhất là vụ giật túi xách xảy ra trên đoạn đường Cầu Sập - Vĩnh Hưng với tổng giá trị tài sản mà nạn nhân bị mất là 115 triệu đồng (gồm 57 triệu đồng cùng 2 chiếc vòng bạch kim trị giá 58 triệu đồng). Không chỉ gây thiệt hại tài sản mà băng cướp này còn gây ra 3 vụ té xe.

Theo một cán bộ điều tra, trên đây chỉ là số vụ mà nạn nhân ra trình báo công an, còn nhiều vụ khác do nạn nhân giật lại được tài sản, chưa kịp trình báo hoặc do tài sản thiệt hại có giá trị thấp. Trong băng cướp này, Nhân và Nghĩa là anh em ruột; Đệ là anh em chú bác với Nhân và Nghĩa.

Bình luận (0)

Lên đầu trang