CSGT đuổi bắt đối tượng vận chuyển 1 bánh heroin

Thứ Ba, 09/03/2021 15:33  | Minh Thắng

|

(CATP) Ngày 8-3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, vừa tiếp nhận thụ lý vụ Lưu Trung Cần (SN 1991, ngụ xã Trường Xuân, H.Thới Lai, TP.Cần Thơ) vận chuyển trái phép chất ma túy, do Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy Công an H.Nhơn Trạch bàn giao.

Trước đó, chiều 28-2-2021, Tổ tuần tra giao thông Công an H.Nhơn Trạch làm nhiệm vụ trên đường Tôn Đức Thắng (xã Phú Hội, H.Nhơn Trạch), phát hiện Cần lái xe máy BS: 54Z6-2233 vi phạm tốc độ nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra. Lúc này, gã đang giấu trong người một gói ma túy lớn nên bất chấp hiệu lệnh, tông thẳng xe vào chốt tuần tra rồi nhấn ga bỏ chạy về hướng ngã tư Hiệp Phước.

Trước biểu hiện hung hãn và dấu hiệu khả nghi của đối tượng, các chiến sĩ CSGT sử dụng môtô đặc chủng đuổi theo khoảng 200m thì dừng được phương tiện của gã. Thế nhưng Cần tiếp tục cho xe tông vào môtô đặc chủng làm xe này ngã xuống. Sau đó, đối tượng lấy từ túi quần ra con dao bấm để chống trả lực lượng chức năng hòng trốn chạy. Với hành vi bất thường, chỉ vì vi phạm giao thông mà đối tượng dùng giao chống trả quyết liệt với lực lượng chức năng nên các chiến sĩ CSGT càng nghi ngờ y đang tàng trữ hàng gian. Với tinh thần dũng cảm, không ngại nguy hiểm, kiên quyết trấn áp tội phạm đến cùng, tổ công tác đã khống chế, tước dao và bắt giữ Cần.

Lưu Trung Cần cùng hung khí và tang vật ma túy

Sau khi đã còng tay đối tượng, tiến hành kiểm tra trên người và xe của hắn, lực lượng CSGT phát hiện 1 bánh ma túy (Cần khai là heroin, nặng 300 gram) và 1 gói nylon nhỏ chứa ma túy đá, 1 cân tiểu ly, 1 cây kéo, 1 gậy kim loại ba khúc và dao bấm đầu nhọn. Tại cơ quan công an, bước đầu Cần khai số ma túy trên là của đối tượng tên Cường nhờ vận chuyển từ khu vực nhà thờ Đức Bà (Q1, TPHCM) đến giao cho một thanh niên (không rõ lai lịch) tại ngã 3 Nhơn Trạch (H.Long Thành, Đồng Nai), với tiền công là 5 triệu đồng.

Một cán bộ điều tra cho biết, số ma túy trên rất lớn, nằm trong khung hình phạt cao nhất là tử hình, thuộc thẩm quyền điều tra của Công an cấp tỉnh nên sau khi lập hồ sơ ban đầu, Cơ quan CSĐT Công an H.Nhơn Trạch đã chuyển vụ việc cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đồng Nai thụ lý.

Bình luận (0)

Lên đầu trang