Bắt cóc cháu vợ để đòi... con ruột!

Thứ Sáu, 14/09/2018 15:22  | Đăng Khoa

|

(CAO) Hơn 24 giờ nhận được tin báo, lực lượng Công an tỉnh Cà Mau đã khống chế bắt giữ đối tượng, giải cứu con tin.

Ngày 14-9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Tân, Cà Mau tạm giữ hình sự Tạ Đức Tôn (SN 1988, cư ngụ xã Tâm Giang Tây, huyện Ngọc Hiển) để điều tra về hành vi Bắt cóc trẻ em.

Theo kết quả điều tra ban đầu, do mâu thuẫn vợ chồng, chị Nguyễn Mộng Cầm đã dẫn con trai đi nơi khác lập nghiệp, Tôn tìm cách trả thù. Y quyết định bắt cóc cháu Nguyễn Công Chức (SN 2012), con anh Nguyễn Minh Nhậm, em ruột chị Cầm.

Công an đang lầy lới khai của Tôn

Trưa ngày 10-9, biết cháu Chức đang học tại một điểm trường ở xã Tân Hưng Tây, Tôn đã đến đón trước gia đình và dụ dỗ cháu đi tìm người quen. Tin tưởng Tôn, cháu Chức xe máy do Tôn chở, chạy đến tỉnh Bến Tre vào nhà người quen để nghỉ qua đêm.

Y gọi điện cho gia đình bên vợ ra yêu sách: “Muốn cháu Chức nguyên vẹn trở về nhà, chị Cầm phải mang đứa con trai về nhà, trả số tiền nợ cho một người quen…”. Đến ngày hôm sau, y đang trên đường về nhà thì bị lực lượng công an khống chế và bắt giữ tại khu vực gần nhà của Tôn (ấp Xí Nghiệp, xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển). Hiện sự việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang