Bắt kẻ cầm đầu đường dây buôn 179 bánh heroin ở Trung Quốc

Thứ Ba, 24/07/2018 13:05  | Mai Hà

|

(CAO) Ngày 24-7 Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Vi Văn Thế (SN 1971 trú khu đô thị Phú Lộc 4, TP.Lạng Sơn) khi đối tượng đang trốn tại Hà Nội, chuẩn bị lên đường đi Nghệ An để bôn tẩu sang Lào.

Ngày 19-7 Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục mở rộng chuyên án giai đoạn 3 trong đường dây buôn ma túy, bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của Hà Văn Dựng (SN 1977, trú thôn Bản Vàng, xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc), tang vật thu giữ 20 bánh heroin được cất giấu tại chuồng gia súc sau nhà.

Đối tượng Lộc Văn Ngan bị lực lượng chức năng bắt giữ

Mở rộng điều tra, Ban chuyên án bắt khẩn cấp thêm 4 đối tượng liên quan gồm: Vi Văn Sấn (SN 1982); Lộc Văn Ngan (SN 1976); Hoàng văn Phóng (SN 1972, cùng trú huyện Cao Lộc) và Lưu Tuấn Hưng (SN 1974) trú đường Bà Triệu, P.Hoàng Văn Thụ, TP.Lạng Sơn).

Đối tượng Lộc Văn Ngan khai báo tại cơ quan điều tra

Quá trình điều tra làm rõ, các đối tượng này nhiều lần mua bán, vận chuyển ma túy cho Vi Văn Thế. Ngày 21-7, Ban chuyên án đã bắt giữ đối tượng Thế đang trốn tại Hà Nội khi chuẩn bị lên đường đi Nghệ An để trốn sang Lào. Thế chính là kẻ cầm đầu trong vụ án 179 bánh heroin do Công an khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc triệt phá ngày 5-3-2018.

Tang vật vụ án

Qua 2 năm đấu tranh với đường dây ma túy xuyên quốc gia do đối tượng Vi Văn Thế cầm đầu, tổ công tác bắt giữ 11 đối tượng. Trước đó, giai đoạn 1, Ban chuyên án bắt quả tang 1 đối tượng người Đắk Lắk, thu giữ 15 bánh heroin; giai đoạn 2 bắt 4 đối tượng thu 24 bánh heroin.

Hiện chuyên án vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng truy bắt những đối tượng trong đường dây.

Bình luận (0)

Lên đầu trang