Một đêm trộm 4 ĐTDĐ

Thứ Hai, 06/07/2020 10:11  | Thể Trịnh

|

(CAO) Ngày 6-7, lực lượng chức năng TP.Biên Hoà (Đồng Nai) đã bàn giao Liêu Ngôn (41 tuổi, ngụ Sóc Trăng) cho Công an Q.Thủ Đức, TP.HCM tiếp tục điều tra làm rõ hành vi "trộm cắp tài sản".

Đối tượng Liêu Ngôn tại Công an P.Long Bình Tân (TP.Biên Hoà-Đồng Nai)

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 3 giờ 45 phút rạng sáng 5/7/2020, tổ tuần tra Công an P.Long Bình Tân (TP.Biên Hoà) cùng CLB Phòng chống tội phạm của phường trong quá trình tuần tra tại tuyến đường QL51, KP.Bình Dương, P.Long Bình Tân, phát hiện một đối tượng điều khiển xe máy BS: 78F8-0454 có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác tiến hành dừng phương tiện, kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra phát hiện trên người đối tượng có 04 ĐTDĐ và đối tượng không chứng minh được nguồn gốc tài sản.

Nghi ngờ đây là tài sản trộm cắp, Công an phường đã đưa đối tượng về trụ sở để khai thác, đấu tranh.

Tang vật cơ quan Công an thu giữ. Ảnh: Công an

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai tên Liêu Ngôn (41 tuổi, ngụ Sóc Trăng) và thừa nhận 4 chiếc điện thoại di trộng trên do đối tượng trộm cắp trong đêm tại 2 công trình xây dựng thuộc phường Phú Hữu, Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.

Công an P.Long Bình Tân (TP.Biên Hoà) đã chủ động liên hệ với các nạn nhân của đối tượng đồng thời bàn giao hồ sơ, tang vật cùng đối tượng cho Công an Q.Thủ Đức, TP.HCM điều tra, xử lý.

Bình luận (0)

Lên đầu trang