Nghệ An:

Bắt đối tượng vận chuyển 27kg pháo nổ qua biên giới

Thứ Năm, 04/02/2016 08:37  | Hùng Phong

|

(CAO) Ngày 3-2, Thượng tá Nguyễn Văn Hiếu- Chính trị viên đồn biên phòng (BP) Phúc Sơn, Bộ đội biên phòng (BĐBP) Nghệ An cho biết thông qua công tác tuần tra, kiểm soát, bảo vệ biên giới, phòng chống tội phạm dịp Tết nguyên đán Bính Thân, các trinh sát của đơn vị vừa phát hiện và bắt giữ 1 đối tượng có hành vi vận chuyển một lượng lớn pháo nổ qua biên giới Việt Nam – Lào.

Trước đó, vào hồi 21g 50 phút ngày 2-2, các trinh sát đội phòng chống tội phạm và ma túy phối hợp với lực lượng trạm kiểm soát biên phòng Cao Vều thuộc Đồn BP Phúc Sơn, BĐBP Nghệ An làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại khu cột mốc số 443 cửa khẩu Cao Vều biên giới Việt Nam – Lào thì phát hiện 1 đối tượng có nhiều dấu hiệu khả nghi.

Lực lượng thi hành nhiệm vụ đã tiến hành kiểm tra hành chính đối tượng này thì phát hiện trên xe gắn máy do người này điều khiển có chở lượng lớn pháo nổ. Ngay lập tức đối tượng được áp giải về đồn BP Phúc Sơn để tiếp tục làm rõ.

Số pháo tang vật thu được. - Ảnh: Hùng Phong

Tại đây đối tượng Hà Văn Tâm, SN 1985, quê quán xã Hội Sơn, huyện Anh Sơn, hiện thường trú tại xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An khai đã mua số pháo trên của 1 đối tượng người Lào với giá 3 triệu đồng tiền Việt Nam mang về để sử dụng trong dịp tết nguyên đán và bán kiếm lời. Tang vật thu giữ gồm có: 27 kg pháo nổ có xuất xứ từ Trung Quốc, 1 xe máy mang biển kiểm soát 37B1 – 34821.

Hiện, đồn BP Phúc Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, tiến hành bàn giao đối tượng và tang vật cho cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, thụ lý.

Để kịp thời động viên CBCS Đồn BP Phúc Sơn ngày 3/2 Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An đã quyết định thưởng “nóng” cho đơn vị số tiền 5.000.000 đồng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang