Điểm tin an ninh trật tự ngày 3-2-2016

Thứ Tư, 03/02/2016 16:26

|

(CAO) Qua điều tra được biết: Quán cà phê trên do Trần Thị Ngọc Diễm (SN 1984) làm chủ và hoạt động chứa mại dâm khoảng 1 năm, mỗi ngày thu lợi bất chính vài trăm ngàn đồng từ tiếp viên bán dâm.

PHÁ Ổ BẠC VÙNG VEN

Lúc 15 giờ 20 ngày 1-2-2016, tại nhà không số trên đường Bình Thành, KP2, P. Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, CAP. Bình Hưng Hòa B kiểm tra phát hiện Bùi Thị Nghĩa (SN 1970, tạm trú: KP2, P. Bình Hưng Hòa B và Bùi Văn Gấm (SN 1957, ngụ KP2, P. Bình Hưng Hòa B) tổ chức cho 11 đối tượng đánh bài ăn tiền. Các con bạc tham gia sát phạt gồm: Lê Thị Thảo Như (SN 1990, tạm trú: P. Bình Hưng Hòa B); Lại Thị Kim Chi (SN 1987, ngụ P. Bình Hưng Hòa B); Nguyễn Thị Trúc Ngân (SN 1986, tạm trú: P. Bình Hưng Hòa B); Nguyễn Thị Bé Sáu (SN 1957, ngụ P. Bình Hưng Hòa B); Nguyễn Thị Thúy SN 1985, tạm trú: P. Bình Hưng Hòa B); Trần Mỹ Xuân (SN 1991, tạm trú: P. Bình Hưng Hòa B); Đào Thị Tiền (SN 1974, tạm trú: P. Bình Hưng Hòa B); Trần Thị Sạch (SN 1969, ngụ P. Bình Hưng Hòa B); Trần Thị Đàn (SN 1974, tạm trú: P. Bình Hưng Hòa B); Võ Thị Kim Yến (SN 1971, tạm trú: P. Bình Hưng Hòa B) và Lê Thị Mỹ Ngọc (SN 1972, ngụ P. Bình Hưng Hòa B) cùng 5 đối tượng tụ tập xem đánh bạc.

Tang vật thu giữ 2.940.000 đồng, 1 bộ bài 52 lá. CA quận củng cố hồ sơ xử lý; giao CAP. Bình Hưng Hòa B xử phạt hành chính 5 đối tượng tụ tập gây mất ANTT.

Ổ MẠI DÂM TRONG QUÁN CÀ PHÊ

Lúc 12 giờ 30 ngày 1-2-2016, tại quán cà phê thuộc ấp 7A, xã Tân Thạnh Đông, CC, đội CSĐTTP-TTXH bắt quả tang Tăng Thị Tuyết Nhung (SN 1995; HKTT: xã Kim Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh) đang bán dâm cho N.V.T (SN). Tang vật thu giữ: 300.000đ, 10 bao cao su (có 1 bao cao su đã sử dụng).

Qua điều tra được biết: Quán cà phê trên do Trần Thị Ngọc Diễm (SN 1984) làm chủ và hoạt động chứa mại dâm khoảng 1 năm, mỗi ngày thu lợi bất chính vài trăm ngàn đồng từ tiếp viên bán dâm. Qua điều tra, Diễm, Nhung, Thời đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. CACC tạm giữ Diễm tiếp tục điều tra xử lý; riêng Nhung và Thời giao CA xã xử lý hành chính theo thẩm quyền.

ĐẠO CHÍCH SA LƯỚI

Châu Thị Thanh, SN 1979 và Phan Văn Thanh, SN 1954, sống với nhau như vợ chồng, cùng tạm trú tại P.Phú Trung, Q.Tân Phú, cả hai hành nghề thu lượm ve chai. Khoảng 2 giờ 30 ngày 1-2-2016, Thị Thanh đi nhặt ve chai, khi đến trước cửa hàng KD quần áo của anh Phan Văn Mạnh, SN 1982, tại đường Lạc Long Quân P8TB, Thanh phát hiện cửa cuốn đã kéo sập xuống nhưng vẫn còn một khe hở sát đất.

Lúc này, Thị Thanh sang công trình xây dựng đối diện dùng 1 viên gạch và 1 thanh gỗ chêm ở phía dưới tạo khe hở của cửa cuốn, đồng thời Thanh dùng móc kim loại thò vào bên trong lấy trộm được 57 cái quần Jean hiệu M&Y. Sau đó, Thanh đi về nhà kêu Văn Thanh đến công trình xây dựng chở bao ve chai về nhà.

Văn Thanh không biết gì về hành vi trộm cắp tài sản của Thị Thanh nhưng khi đang chở hàng về thì Văn Thanh bị tổ tuần tra CAP8 tuần tra bắt giữ tang vật. Trong lúc Văn Thanh chở bao hàng về thì Thị Thanh tiếp tục quay lại cửa hàng dùng móc kim loại lấy trộm được 8 cái quần Jean hiệu M&Y (trị giá 640.000 đồng). Được biết: Thị Thanh có 2 tiền án về hành vi TCTS. Công an đang tiếp tục điều tra xử lý.

Võ Hoàng Quân (SN 1994) là nhân viên của gara xe ô tô không tên tại lô đất trên đường 19, KP5, P. An Phú, Q2 do Nguyễn Đức Nghĩa (SN 1970) làm chủ. Sau khi uống rượu với một số nhân viên, Quân đã lấy trộm 1 chiếc xe ô tô hiệu Mitsubishi Lancer BS: 51A – 818.92 của anh Trần Anh Phong (SN 1972) gửi trong gara.

Sau đó, Quân chạy xe về quận Bình Thạnh thì bị CSGT quận Bình Thạnh lập biên bản vi phạm giao thông. Đến khoảng 2 giờ ngày 1-2-2016 Quân điều khiển xe gắn máy đến phường 12 quận Bình Thạnh để trộm cắp tài sản thì bị CAQ Bình Thạnh bắt giữ.

Sau khi điều tra phát hiện có biên bản vi phạm giao thông trên người đối tượng, CAQ.Bình Thạnh đấu tranh, khai thác thì Quân khai nhận hành vi trộm xe trên. CAQ lập hồ sơ xử lý.

Bình luận (0)

Lên đầu trang