Bắt thêm 1 cán bộ xã "ăn chặn" tiền hỗ trợ bà con bị lũ lụt

Thứ Năm, 21/10/2021 14:00

|

(CATP) Chiều 19-10-2021, Công an H.Anh Sơn (Nghệ An) tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Duyên (SN 1987; công chức tài chính - kế toán của UBND xã Khai Sơn, H.Anh Sơn). Trước đó một ngày, chủ tịch UBND xã và 2 công chức của xã này đã bị khởi tố, bắt giam.

Qua điều tra ban đầu, người dân xã Khai Sơn phản ánh về tình trạng danh sách hỗ trợ thiệt hại do mưa lớn, ngập lụt năm 2020 tại địa phương có nhiều điểm bất thường, như: số thực nhận ít hơn số tiền thực tế được duyệt theo danh sách, nhiều trường hợp một người lại có tên trong danh sách hỗ trợ ở 2 xóm khác nhau.

Cụ thể, các hộ sau ngụ xóm 1, nhưng nhận tiền hỗ trợ 2 lần tại xóm 1 lẫn xóm 3, gồm: hộ ông T.V.L (xóm 1 nhận 5,25 triệu đồng, xóm 3 nhận 500 ngàn đồng), hộ ông N.T.H (nhận 2 lần, mỗi lần 500 ngàn đồng), hộ ông N.H.Đ (nhận 2 lần, mỗi lần 4 triệu đồng), hộ ông T.V.D (nhận 2 lần, mỗi lần 10 triệu đồng). Hộ ông Võ Quang Viên ngụ xóm 7, nhưng nhận cả ở xóm 6 (mỗi lần 10 triệu đồng)... Quá trình chi tiền hỗ trợ, cán bộ xã yêu cầu người dân ký 3 lần, trong đó có 1 danh sách thể hiện đúng số tiền nhận, 2 tờ còn lại là... giấy trắng (?!).

Công an đọc quyết định khởi tố, bắt giam Nguyễn Thị Duyên

Công an H.Anh Sơn lập chuyên án để làm rõ. Đến ngày 18-10-2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện ra quyết định khởi tố vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo đó, Nguyễn Thị Ngọc Ánh (SN 1981, Chủ tịch UBND xã Khai Sơn) bị khởi tố, bắt giam về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Phan Thị Hoài (SN 1992, công chức địa chính - nông nghiệp xã Khai Sơn), Nguyễn Thị Kim Liên (SN 1968) cùng bị khởi tố về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn, trong khi thi hành công vụ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang