Bắt đối tượng gây án ở Bình Định, trốn truy nã ra Thừa Thiên Huế

Thứ Sáu, 08/10/2021 21:00  | Hoàng Quân

|

(CAO) Từng có tiền án về tội “Cố ý gây thương tích”, Trần Lê Sướng (24 tuổi; ngụ Bình Định) gây án, bị truy nã và bị Công an tại Thừa Thiên Huế bắt giữ.

Trần Lê Sướng (SN 1997; ngụ khu phố Văn Hội 2, thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) liên quan đến một vụ án hình sự xảy ra trên địa bàn huyện Tuy Phước vào tháng 6-2021 nên bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Phước khởi tố để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Bị can Trần Lê Sướng (SN 1997; ngụ khu phố Văn Hội 2, thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định).

Trong quá trình công an điều tra, Sướng bỏ trốn khỏi địa phương nên Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Phước ra quyết định truy nã vào ngày 6-7-2021.

Qua công tác theo dõi địa bàn và từ tin báo của lực lượng chức năng, sự cảnh giác của nhân dân, chiều 7-10, Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP.Huế phát hiện Sướng đang lẩn trốn tại địa bàn P.Tây Lộc (TP.Huế) nên phối hợp cùng Công an P.Tây Lộc vây ráp, bắt giữ Sướng.

Sau khi khai thác, đấu tranh ban đầu, Công an TP.Huế củng cố hồ sơ để bàn giao Trần Lê Sướng cho Công an huyện Tuy Phước để xử lý theo chức năng, thẩm quyền và quyết định truy nã.

Trần Lê Sướng từng có tiền án về tội “Cố ý gây thương tích”. Năm 2014, khi gần 18 tuổi, Sướng bị khởi tố, bắt giam vì tham gia cùng đồng bọn dùng mã tấu đâm chém gây thương tích cho nhiều người trong đám giỗ tại nhà ông Đỗ Thành Ngọc (ngụ thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước). Ngày 15-4-2015, TAND huyện Tuy Phước tuyên phạt Trần Lê Sướng 27 tháng tù giam.

Bình luận (0)

Lên đầu trang