Đánh úp sòng bạc ven bờ suối Săn Máu

Thứ Sáu, 11/09/2020 08:39  | Thể Trịnh

|

(CAO) Ngày 11-9, Công an TP.Biên Hoà, Đồng Nai đã tạm giữ hàng chục đối tượng đế điều tra về hành vi đánh bạc và sử dụng trái phép chất ma tuý.

Các đối tượng đánh bạc tại cơ quan CSĐT.

Theo thông tin ban đầu, lúc 15 giờ 20 ngày 10/9, Đội Chống tệ nạn xã hội - Phòng CSHS Công an tỉnh phối hợp với Công an TP.Biên Hoà và Công an P.Trảng Dài đột kích bắt quả tang sới bạc giữa vườn cây ven bờ suối Săn Máu thuộc KP.4A, P.Trảng Dài, TP.Biên Hòa khống chế 15 đối tượng tham gia đánh bạc dưới hình thức “xóc đĩa” ăn tiền.

Khi phát hiện lực lượng Công an, các đối tượng bỏ chạy tán loạn trốn vào vườn chuối ven suối. Tuy nhiên, lực lượng công an đã bố trí áp sát khống chế các đối tượng.

Qua làm việc, các đối tượng khai nhận sòng bạc trên do Nguyễn Văn Toàn (tự Mon, SN 1994, ĐKTT: khu phố 4, P.Trảng Dài, TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) và Nguyễn Hoàng Đức (SN 1997, ĐKTT: ấp 3A, xã Xuân Hưng, Xuân Lộc, Đồng Nai) đứng ra tổ chức và thu tiền xâu.

Thủ đoạn hoạt động của nhóm đối tượng này rất tinh vi, để tránh sự phát hiện, chúng thường xuyên thay đổi địa điểm để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng cũng như tố giác tội phạm của người dân địa phương.

Để triệt phá tụ điểm đánh bạc này, lực lượng công an phải trải qua thời gian dài theo dõi để nắm được quy luật hoạt động.

Các đối tượng sử dụng trái phép ma tuý. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai.

Trong lúc truy bắt, các đối tượng đánh bạc chạy trốn vào nhà số 95B/34B, KP.5, P.Hố Nai, TP.Biên Hoà.

Kiểm tra căn nhà, công an phát hiện 3 đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma tuý và tàng trữ trái phép 2 gói ma tuý đá.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Phát Tài (SN 1995); Khổng Minh Tuấn (SN 1999); Mai Tiến Đạt (SN 1997, cùng ngụ TP.Biên Hoà).

Tối cùng ngày, toàn bộ các đối tượng và tang vật đã được đưa về trụ sở Công an TP.Biên Hòa để lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang