Hải Phòng:

Bắt hơn 13.000 viên ma túy tổng hợp trong loa thùng

Thứ Ba, 18/07/2017 00:31  | Sơn Hải

|

(CAO) Qua công tác nghiệp vụ cơ bản, phòng CSĐT tội phạm ma túy Công an TP Hải Phòng phát hiện một đường dây vận chuyển trái phép ma túy từ TP.HCM ra Hải Phòng.

Sau đó tiếp tục phân phối đi các tỉnh thành phố khác như: Nam Định, Quảng Ninh và đưa ra nước ngoài tiêu thụ. Phòng CSĐT tội phạm ma túy đã xác lập chuyên án 717A để đấu tranh triệt phá.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, cầm đầu là Hồ Kim Anh, SN 1968, ĐKNKTT và trú tại số 16/10B Hưng Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP.HCM. Giúp sức đắc lực cho Hồ Kim Anh là Nguyễn Thành Phát, SN 1988, ĐKNKTT và trú tại số 37/4B ấp Mỹ Huê, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, TP.HCM.

Phát là đối tượng nghiện ma túy, đã từng phải đi cai nghiện bắt buộc tại Trường giáo dục đào tạo và giải quyết việc làm số 3 - tỉnh Bình Phước. Bọn chúng móc nối với một số đối tượng tại thành phố Hải Phòng và các tỉnh phía Bắc để vận chuyển ma túy đi tiêu thụ.

Thủ đoạn của các đối tượng trong đường dây hết sức ranh mãnh, tinh vi. Bọn chúng cất giấu ma túy vào trong các khoang rỗng của đồ điện tử, đồ dùng cá nhân và để lẫn ma túy với các loại hàng hóa đồng dạng về màu sắc kích thước, hòng qua mắt lực lượng chức năng, sau đó đi xe khách từ TP.HCM đến các tỉnh phía Bắc.

Quá trình di chuyển, chúng liên tục thay đổi phương tiện, hướng di chuyển, sử dụng tiếng “lóng” và mật hiệu khi trao đổi,... nhằm tránh người xung quanh để ý. Tuy nhiên, qua công tác trinh sát Ban chuyên án đã nắm chắc toàn bộ phương thức thủ đoạn và qui luật hoạt động của đường dây tội phạm này.

Các đối tượng và tang vật

Căn cứ nguồn tin nghiệp vụ, ngày 15-7-2017 hai đối tượng Hồ Kim Anh và Nguyễn Thành Phát vận chuyển một số lượng lớn ma túy, xuất phát từ thành phố Hồ Chí Minh đi ra Hải Phòng. Sau đó chuyển đi Nam Định, Quảng Ninh để tiêu thụ.

Ban chuyên án quyết định phá án. Mọi hành vi của đối tượng cất giấu ma túy trong khoang rỗng của loa thùng và đèn điện trần, đi xe khách từ TP.HCM đến bến xe Nước Ngầm, TP Hà Nội, rồi chuyển sang xe taxi đi đến Hải Phòng, đều nằm trong tầm ngắm của Ban chuyên án.

Đúng 4 giờ ngày 16-7, tại địa bàn thôn Giữa, xã Quảng Thanh, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng, lực lượng trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Hải Phòng, có sự phối hợp của Phòng nghiệp vụ Cục CSĐT tội phạm ma túy - Bộ Công an, Công an huyện Thủy Nguyên (HP), lực lượng phòng chống ma túy bộ đội biên phòng và lực lượng phòng chống ma túy Hải quan TP Hải Phòng đón lõng, bắt quả tang hai tên Hồ Kim Anh và Nguyễn Thành Phát đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 13.000 viên ma túy tổng hợp, có trọng lượng 3,177 kg, cùng nhiều tang vật liên quan khác. Các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện, Phòng CSĐT tội phạm ma túy Công an TP Hải Phòng, đã khởi tố vụ án hình sự, tạm giữ hai đối tượng, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng án.

Bình luận (0)

Lên đầu trang