Hai kẻ vận chuyển 40.000 viên ma túy mang theo súng K59

Chủ Nhật, 16/07/2017 20:34  | Hoàng Quân

|

(CAO) Hai đối tượng người Lào (có 1 người là cán bộ) vận chuyển 40.000 viên ma túy và súng đạn đang đưa về Việt Nam thì bị bắt giữ.

Ngày 12-7, tin từ Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị, lực lượng phòng chống ma túy của đơn vị vừa phối hợp với Đoàn đặc nhiệm miền Trung (Bộ Tư lệnh Biên phòng Việt Nam) và Ty an ninh tỉnh Salavan (Lào) đấu tranh thành công chuyên án 685LV, bắt 2 đối tượng vận chuyển ma túy có súng.

Hai đối tượng bị bắt giữ

Trước đó, vào lúc 16 giờ ngày 11-7, trên Quốc lộ 15 (thuộc địa phận bản Prin A, huyện Sa Muồi, tỉnh Salavan, Lào), cách đường biên Việt - Lào 8km, lực lượng chức năng 2 nước chặn bắt Bun Liêng (33 tuổi, cán bộ Mặt trận Tổ quốc huyện Tà Ổi) và Thao Xay (38 tuổi, cùng ngụ thị trấn Tà Ổi, huyện Tà Ổi, tỉnh Salavan) đang chạy xe máy hướng từ Lào về Việt Nam.

Tang vật vụ án

Qua khám xét trên người và phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện có 40.000 viên ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng ngắn quân dụng K59, 1 hộp tiếp đạn và 6 viên đạn (1 viên đạn đã được lên nòng). Các đối tượng khai nhận, mua số ma túy tổng hợp tại Lào và trên đường vận chuyển về Việt Nam để tiêu thụ. Lực lượng chức năng của Việt Nam đã bàn giao người, tang vật, phương tiện và vũ khí cho Ty An ninh tỉnh Salavan để tiếp tục điều tra, hoàn chỉnh hồ sơ và xử lý theo thẩm quyền, quy định pháp luật của Lào.

Bình luận (0)

Lên đầu trang