Tên trộm sa lưới công an sau khi lấy 80 triệu của bà lão 85 tuổi

Thứ Bảy, 15/07/2017 08:09  | Đoàn Tuấn

|

(CAO) Sau hơn nửa tháng thực hiện hành vi trộm cắp gần 80 triệu đồng của bà Lưu rồi bỏ trốn. Vừa mò về tới nhà, Mạnh đã bị lực lượng CAP Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội bắt giữ.

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 21-6-2017, Công an phường Phúc Xá nhận được tin báo tại địa chỉ số 32, ngõ 117 phố Phúc Xá, phường Phúc Xá, xảy ra vụ trộm cắp tài sản. Công an đã nhanh chóng triển khai lực lượng xuống hiện trường xác minh, thu thập thông tin.

Theo thông tin bị hại là bà Đặng Thị Lưu (SN 1932, ở tổ 1 Gầm Cầu, phường Phúc Xá) cho biết, trước đó vào khoảng 14 giờ 50 cùng ngày, khi bà đang ngủ trên ghế dài thì một thanh niên lạ mặt, lẻn vào nhà lấy trộm hơn 74,3 triệu đồng và 1 chiếc điện thoại di động Bavanpen B35 màu vàng.

Đối tượng Trương Thế Mạnh

Qua chứng cứ thu thập được, bước đầu Công an xác định đối tượng nghi vấn là Trương Thế Mạnh (SN 1986, đường 20 phường Phúc Xá, quận Ba Đình). Sau khi xảy ra vụ việc, Mạnh đã đi khỏi nơi cư trú. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau nhiều ngày mật phục, tối 7-7-2017, khi Mạnh vừa xuất hiện trên tuyến phố Tân Ấp, phường Phúc Xá đã bị Công an Phúc Xá đeo bám, tiếp cận đưa về trụ sở để xác minh làm rõ.

Tại cơ quan Công an, trước những bằng chứng không thể chối cãi, Mạnh đã thừa nhận chính mình là “tác giả” của vụ trộm cắp số tiền hơn 74,5 triệu đồng cùng chiếc điện thoại Bavanpen B35 màu vàng của bà Đặng Thị Lưu. Trương Thế Mạnh cũng khai nhận, sau khi trộm cắp được số tài sản trên, đối tượng đã sử dụng hết số tiền trộm cắp của bà Lưu, còn chiếc điện thoại, Mạnh tháo sim vứt bỏ và thay sim mình của mình vào máy điện thoại để sử dụng.

Cơ quan Công an đã đấu tranh khai thác mở rộng, làm rõ 4 vụ trộm cắp tài sản khác do Trương Thế Mạnh thực hiện trên địa bàn quận Ba Đình, thu giữ được một số tài sản như: điện thoai di động, iPad, máy xách tay.

Bình luận (0)

Lên đầu trang