Bốn lần vào tù vì tội trộm cắp tài sản

Thứ Sáu, 07/07/2017 11:02  | Nam Thanh

|

(CAO) Sáng ngày 7-7, Tòa án nhân dân TP.Sa Đéc mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt mức án 4 năm tù giam đối với bị cáo Nguyễn Lục Lăng (SN 1988, thường trú tại khóm 2, phường 3, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Theo cáo trạng, vào khoảng 00 giờ ngày 13-12-2016, bị cáo Lăng đi bộ đến quán cà phê Tuyết Ngân do chị Dương Thị Hằng làm chủ, tọa lạc tại ấp Phú Hòa, xã Tân Phú Đông, TP.Sa Đéc để tìm tài sản lấy trộm. Quan sát thấy trên mái nhà có 1 lỗ trống nên Lăng đã chui vào nhà, lúc này trong nhà có 5 người nhưng không ai phát hiện.

Bị cáo Nguyễn Lục Lăng tại phiên tòa

Lăng đã lấy trộm 1 máy tính xách tay trị giá 3,2 triệu đồng rồi đem bán lấy tiền tiêu xài. Chị Hằng sau khi ngủ dậy phát hiện bị mất trộm nên trình báo công an. Qua trích xuất camera ở tiệm, lực lượng chức năng đã bắt giữ Lăng.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Lục Lăng đã thừa nhận tất cả hành vi phạm tội của mình. Được biết, bị cáo Lăng từng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản, bị tòa án huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang và TP.Vĩnh Long xử phạt 8 năm 3 tháng tù giam, mới ra tù chưa được bao lâu thì tiếp tục gây án.

Bình luận (0)

Lên đầu trang