Bộ Công an đột kích sới bạc ‘khủng’ vùng ven TP.HCM

Thứ Năm, 06/07/2017 17:35  | Tiến Mạnh

|

(CAO) Ập vào vào căn nhà số 29 (KP.2, P.Thạnh Lộc, Q.12, TP.HCM), công an phát hiện hàng chục đối tượng đang say mê cá cược qua mạng, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Khoảng 14 giờ chiều nay (6-7), hàng chục trinh sát Phòng 5, Phòng 8 thuộc Cục Cảnh sát hình sự (C45) Bộ Công an chia làm nhiều mũi ập vào căn nhà trên và bắt quả tang ít nhất 31 người đang đánh bạc dưới hình thức đá gà qua mạng.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm: 32 xe máy, máy tính tiền, tivi, nhiều điện thoại di động, gần 100 triệu đồng tiền mặt và nhiều thiết bị phục vụ đánh bạc.

Cầm đầu đường dây này là Nguyễn An Thạnh, SN 1986, ngụ Q.12, TP.HCM. Thời điểm trinh sát ập vào, đối tượng này không có mặt nên công an đến tận nhà đưa về sới bạc trên để làm rõ.

Khai với công an, Thạnh cho biết đầu tháng 3-2017, y thuê phần đất phía sau căn nhà trên với giá 6 triệu đồng/tháng. Sau đó, y xây 1 dãy phòng và 4 chòi để cho các con bạc tham gia các hình thức cá cược.

Nguyễn An Thạnh phân công Nguyễn Tấn Tài (SN 1978, ngụ H.Hóc Môn) quản lý; Nguyễn Hoàng Vũ (SN 1984, ngụ Q.12) chung chi tiền; Nguyễn Thanh Hoa (SN 1997, ngụ H.Hóc Môn) làm nhiệm vụ phục vụ ăn uống cho các con bạc.

Thời điểm trinh sát ập vào, các con bạc tìm cách tháo chạy thoát thân nhưng đều bị bắt giữ.

Trung bình mỗi ngày, sới bạc của Thạnh có từ 20-60 đối tượng đến sát phạt. Nguyễn An Thạnh ít xuất hiện ở sới bạc mà điều hành đường dây này từ xa, thông qua đàn em của mình. 

Có mặt tại hiện trường, thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục cảnh sát hình sự Bộ Công an cho biết, sới bạc này đã hoạt động khá lâu và trinh sát mất khoảng 1 tháng theo dõi nắm quy trình hoạt động mới quyết định phá án.

Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Bình luận (0)

Lên đầu trang