Người yêu đòi dọn ra ở riêng, thanh niên rút dao đâm chết tại chỗ

Thứ Sáu, 14/07/2017 00:41

|

(CAO) Nghe người yêu đòi dọn ra ở riêng, Lãm dùng dao đâm liên tiếp vào người nạn nhân khiến thiếu nữ trẻ chết thảm.

Ngày 13-7, Toà án nhân dân (TAND) tỉnh Bình Dương đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Triếc Lãm (25 tuổi, quê Kiên Giang) 20 năm tù vì tội danh “Giết người”.

Theo cáo trạng, Lãm yêu và chung sống với chị Trần T. H. (21 tuổi, quê Đồng Tháp) tại một phòng trọ trên địa bàn P.Khánh Bình, TX.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Vào ngày 24-1-2017, chị H. dọn đồ về quê để ăn Tết Nguyên đán. Trong lúc sắp xếp, có người lạ nhắn tin qua điện thoại nên chị này cầm lên và trả lời. Thấy người yêu liên tục nhắn tin qua lại nên Lãm sinh nghi ngờ và nổi cơn ghen tuông dẫn tới cãi vã qua lại

Lúc này, chị H. nói rằng sau Tết sẽ thuê phòng chuyển trọ ra ngoài không muốn sinh sống với Lãm nữa nên khiến đối tượng tức giận. Nghi ngờ người yêu có tình mới phản bội mình, Lãm rút trong người ra một con dao gấp dài 20cm đâm liên tiếp vào vùng ngực, lưng và bụng khiến chị H. tử vong.

Sau đó, Lãm dùng con dao trên tự sát nhưng được người dân phát hiện đưa đi cấp cứu.

Bình luận (0)

Lên đầu trang