Nghệ An:

Bắt khẩn cấp chủ hụi "ôm" 6 tỷ đồng trốn khỏi địa phương

Thứ Tư, 26/10/2016 11:24  | Hồ Ngọc

|

(CAO) Sau khi lừa các tiểu thương, một chủ hụi ‘ôm’ một khoản tiền lớn trong tay rồi cùng chồng bàn bạc trốn khỏi địa phương.

Sáng 26-10, Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết đơn vị vừa ra quyết định khỏi tố, bắt tạm giam chủ hụi Trần Thị Soa (SN 1965, trú tại xóm 9, xã Diễn Thành, Diễn Châu) để phục công tác điều tra mở rộng về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Sau khi biết tin bà Soa bỏ trốn khỏi địa phương, hàng trăm chủ nợ đã đồng loạt làm đơn tố cáo bà Soa gửi đến cơ quan chức năng. Tổng số tiền bà Soa và ông Cao Xuân Năm (chồng bà Soa) lừa nhận tiền phường hụi rồi trốn lên đến 6 tỷ đồng.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định tố cáo của người dân là hoàn toàn có cơ sở. Lực lượng Công an huyện Diễn Châu đã bắt bà Soa đang lẩn trốn tại nhà con gái ở Hải Dương.

Tại cơ quan công an, bà Soa đã khai nhận hành vi của mình. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ. 

Ngôi nhà của chủ hụi Soa.

Bình luận (0)

Lên đầu trang