TPHCM: Cảnh sát ‘đua nóng’ bắt đối tượng một ngày gây ra 3 vụ cướp giật

Thứ Hai, 14/03/2022 12:11  | Thanh Huyền

|

(CATP) Từng mang 3 tiền án về các tội cướp giật, trộm cắp tài sản, nhưng Lê Văn Hậu (SN 1993, ngụ Q.Bình Thạnh, TPHCM) vẫn không chịu phục thiện.

Để có tiền tiêu xài, gã cùng đồng bọn thực hiện một ngày nhiều vụ cướp giật ĐTDĐ đời mới. Vụ cướp giật cuối cùng của Hậu đã bị lực lượng trinh sát Hình sự đặc nhiệm (HSĐN) Công an Q1 và Công an P.Tân Định bắt quả tang.

Thông qua mối quan hệ ngoài xã hội, Hậu quen Nguyễn Văn Kim (SN 1993, cùng ngụ Q.Bình Thạnh) từ năm 2017 đến nay. Do không có việc làm, cần tiền tiêu xài, Hậu rủ Kim đi cướp giật tài sản. Cả hai thống nhất mỗi người điều khiển một xe máy, tìm người dân sơ hở sẽ cướp giật tài sản. Tên nào phát hiện "mồi", thuận lợi thì trực tiếp áp sát giật tài sản, đối tượng còn lại lo cản địa, cảnh giới.

Khoảng 13 giờ ngày 9-3-2022, Hậu điều khiển xe Future màu đen BS: 93P2-477.43, Kim lái xe máy gắn biển số giả, rảo quanh nhiều tuyến đường tìm người sơ hở để gây án. Khi đến trước nhà số 10/24 Trần Nhật Duật (P.Tân Định, Q1), phát hiện chị Nguyễn Ái Ngân (SN 2000, ngụ Q.Bình Thạnh) đang đi bộ, tay cầm ĐTDĐ iPhone XS, Hậu cho xe áp sát, dùng tay trái giật máy rồi tăng ga, cùng Kim (đang cảnh giới, cản địa) lái xe máy tẩu thoát hướng đến đường Hoàng Sa.

Hậu - Kim và phương tiện gây án

Lúc này, anh Đỗ Hồng Linh (trinh sát Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an Q1) chứng kiến sự việc, liền đuổi theo và tri hô, được các anh Ninh Quốc Tuấn, Nguyễn Đức Thắng (cán bộ Công an P.Tân Định) hỗ trợ truy đuổi. Khi đến trước nhà số 19 Trần Quang Khải (P.Tân Định, Q1), Hậu không làm chủ được tốc độ nên xảy ra va chạm với chị Huỳnh Thị Mộng Điệp (SN 1972, ngụ Q.Bình Thạnh), khiến cả hai bị ngã.

Hậu hoảng hốt bỏ lại phương tiện, chạy bộ tìm cách thoát thân, nhưng tới trước nhà số 233A Đinh Tiên Hoàng thì bị các chiến sĩ Công an Q1 đuổi kịp, bắt đưa về trụ sở Công an P.Tân Định, lập biên bản bắt người phạm tội quả tang. Qua khám xét, cơ quan công an thu giữ trên người Hậu 2 ĐTDĐ iPhone 13 Pro Max, 1 ĐTDĐ iPhone 12 Pro Max.

Riêng chiếc ĐTDĐ cướp giật của chị Ngân, trên đường bỏ chạy Hậu đã làm rớt mất (không xác định được địa điểm). Lợi dụng lúc các chiến sĩ công an tập trung truy đuổi, bắt giữ Hậu, Kim lái xe máy tẩu thoát.

Qua trích xuất hình ảnh camera tại hiện trường, ghi nhận hình cảnh Hậu và Kim điều khiển xe máy, tổ chức cướp giật tài sản của chị Ngân. Tại Cơ quan CSĐT Công an Q1, Hậu đã khai nhận hành vi phạm tội, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ mà cơ quan điều tra thu thập.

Trả lời về 3 chiếc ĐTDĐ Hậu giấu trong người vừa bị thu giữ, gã khai một chiếc ĐTDĐ iPhone 13 Pro Max là tài sản của mình, một ĐTDĐ cùng loại và chiếc ĐTDĐ 12 Pro Max do gã cùng Kim vừa cướp giật của 2 phụ nữ khác trên địa bàn Q3 và Q.Phú Nhuận, từ khoảng 14 giờ đến 15 giờ cùng ngày.

Từ lời khai ban đầu của Hậu, ngay sau đó, Cơ quan CSĐT Công an Q1 dẫn giải gã đi xác định điểm thực hiện hành vi cướp giật tài sản tại trước nhà số 95 Trương Định (P.Võ Thị Sáu, Q3) và trước nhà số 1124 Trường Sa, P13, Q.Phú Nhuận.

Được biết, Hậu có 3 tiền án về 2 tội cướp giật và trộm cắp tài sản. Kết quả "test" nhanh, Hâu âm tính với chất ma túy. Cơ quan công an tiến hành xác minh, được biết Kim không có mặt tại địa phương, hiện đối tượng đi đâu không ai rõ. Sau khi củng cố hồ sơ, Cơ quan CSĐT Công an Q1 ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Hậu về hành vi cướp giật tài sản.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an Q1 thông báo: Hiện đối tượng Nguyễn Văn Kim ở đâu, đến ngay Công an Q1 trình diện để hưởng khoan hồng của pháp luật. Qua hình ảnh nhận dạng, ai biết Nguyễn Văn Kim ở đâu, xin báo ngay về Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an Q1 (số 73 Yersin, P.Cầu Ông Lãnh, Q1, TPHCM; điện thoại: 0693187908) để được tiếp nhận, xử lý.

Bình luận (0)

Lên đầu trang