Bắt nhóm côn đồ dọa giết một gia đình, buộc ký giấy nợ 800 triệu đồng

Thứ Sáu, 09/08/2019 06:36  | Hoàng Quân

|

(CAO) Về việc một gia đình ở Đà Nẵng bị ép ký giấy nợ 800 triệu đồng, bị dọa giết, đâm kim tiêm nhiễm HIV, cơ quan công an đã điều tra, khởi tố và bắt giữ các đối tượng.

Ngày 9-8, Công an Q.Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) cho biết, tối 8-8, Cơ quan CSĐT khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đặng Ngọc Dũng (31 tuổi, ngụ P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ) và Mai Văn Khánh (36 tuổi, ngụ P.Chính Gián, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Dũng bị bắt tạm giam, Khánh được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Đối tượng Đặng Ngọc Dũng.

Như Báo Công an TPHCM đã thông tin, tối 28-5-2019, anh Trần Nguyễn Quốc Việt (SN 1991, ngụ 53 Quách Xuân, P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ) cùng vợ, con trai 1 tuổi và em trai đi xe máy để về nhà, khi đến giao lộ Trần Đình Nam - Lê Đình Kỵ (P.Hòa An) thì bị một nhóm người đi trên 2 xe máy chặn đường, dọa giết hết cả nhà.

Các đối tượng ép anh Việt viết giấy nợ 800 triệu đồng với điều kiện sau 15 ngày phải trả nợ nếu không sẽ xiết căn nhà; chúng lấy đi chiếc xe máy hiệu PCX và 2 giấy phép lái xe của anh Việt và em trai.

Tối cùng ngày và nhiều ngày sau đó, các đối tượng liên tục đến nhà anh Việt la hét, chửi bới, đe dọa sẽ giết cả nhà bằng cách dàn cảnh tai nạn hoặc đâm kim tiêm nhiễm HIV.

Nhận được đơn cầu cứu, tố giác của anh Việt vào ngày 19-6, Công an Q.Cẩm Lệ xác minh, điều tra và hoàn tất hồ sơ. Ngày 8-8, sau khi được Viện KSND Q.Cẩm Lệ phê chuẩn, Cơ quan CSĐT thực hiện quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, khám xét nơi ở của các đối tượng.

Theo điều tra và các đối tượng khai nhận, khoảng 18 giờ 30 ngày 28-5-2019, Dũng và Khánh cùng Nguyễn Thị Thúy An (28 tuổi, ngụ P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng), Vũ Ngọc Vân (là chồng của An), Nguyễn Thị Châu (32 tuổi, ngụ TX.Điện Bàn, Quảng Nam) ngồi nhậu.

Đối tượng Mai Văn Khánh.

An thấy anh Việt là con trai bà Nguyễn Thị Sáu (người nợ An 750 triệu đồng và nợ Dũng 50 triệu đồng) đi xe máy chở vợ con đi trên đường. An nói với mọi người: “Con bà Sáu kìa”.

Các đối tượng đi 2 xe máy chạy đuổi kịp, chặn đường anh Việt, gây áp lực buộc anh Việt viết, ký giấy nợ 800 triệu đồng thay cho mẹ. Nhóm người này chở vợ con anh Việt về nhà rồi lấy xe máy của anh Việt quay lại quán nhậu.

Cơ quan CSĐT Công an Q.Cẩm Lệ đang tiếp tục điều tra, hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng.

Tin nhắn nội dung đe dọa từ số điện thoại một trong các đối tượng sử dụng gửi đến anh Việt.

Bình luận (0)

Lên đầu trang