Bắt băng nhóm chuyên dùng bạo lực ép chủ các quán nộp tiền bảo kê

Thứ Ba, 15/02/2022 18:29

|

(CAO) Ngày 15-2-2022, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Tây Ninh đã tạm giữ hình sự 7 đối tượng (đều ngụ ấp Ninh Hưng, xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Cụ thể, gồm: Nguyễn Tấn Phát (tự Bù Niểng, SN 1994), Trần Thanh Tú (SN 2004), Phạm Thanh Hùng (SN 1998), Nguyễn Văn Hào (SN 1993), Lê Tấn Nhựt, Trần Gia Bảo, Trần Văn Của (cùng SN 2004),

Trước đó, lúc 8 giờ ngày 10-2, tại quán cà phê thuộc ấp Ninh Hưng 1, xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu, Phòng CSHS chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ và Công an huyện Dương Minh Châu bắt quả tang Nguyễn Tấn Phát đang thu tiền tiền bảo kê quán cà phê trên 2 triệu đồng. Qua khai thác Phát, đến ngày 14-2, Công an bắt giữ lần lượt 6 đối tượng trong băng bảo kê là Tú, Hùng, Hào, Nhựt, Bảo, Của.

Hung khí nhóm đối tượng mang theo mỗi lần đi đòi tiền bảo kê

Khám xét, Công an thu giữ các tang vật gồm: 3 xe máy, 2 triệu đồng, 6 ống gas dùng cho súng bắn đạn bi, 7 ĐTDĐ, 3 con dao phóng lợn, 1 cây rựa, 1 tuýp sắt và 1 cây gậy.

Phương tiện cả nhóm dùng chở nhau đi thu tiền bảo kê

Các đối tượng khai, vào đầu tháng 1-2022, Phát rủ Tú, Hùng, Hào, Nhựt, Của, Bảo và 1 người tên Thanh (chưa xác định lai lịch) mang hung khí như súng tự chế, dao, tuýp sắt, rựa… đến các quán cà phê trên địa bàn huyện Dương Minh Châu đặt vấn đề thu tiền bảo kê.

Nguyễn Tấn Phát

Bọn chúng buộc mỗi quán phải đóng từ 1 đến 2 triệu đồng/quán, nếu không chấp thuận theo yêu cầu thì bọn chúng sẽ đập phá bàn ghế, đánh đập nhân viên, đuổi khách không cho các quán hoạt động.

Số tiền bọn chúng cưỡng đoạt dùng tổ chức ăn nhậu và mua thêm các loại hung khí trang bị cho nhóm để giải quyết mâu thuẫn. Trước sự côn đồ của bọn chúng, nhiều chủ quán cũng phải chấp thuận đóng tiền cho bọn chúng để yên ổn làm ăn.

Các đối tượng có liên quan trong vụ án

Được biết, Phát là đối tượng đã từng có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý và 3 tiền sự về hành vi cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, sử dụng trái phép chất ma tuý.

Việc lực lượng Công an bắt nhóm đối tượng trên đã trả lại sự bình yên cho người dân địa phương, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Bình luận (0)

Lên đầu trang