Cần Thơ: Triệt xóa tụ điểm đá gà của Út "trời đánh"

Thứ Ba, 15/02/2022 15:28  | Đào Văn

|

(CAO) Bước đầu Công an huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ xác định, các đối tượng đã tổ chức đánh bạc bằng hình thức đá gà với số tiền ăn thua hàng chục triệu đồng.

Chiều 15-2, Thượng tá Trần Văn Dũng, Trưởng Công an huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt giam Lê Văn Út (tên gọi khác là Út "trời đánh", SN 1982, ngụ quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ), Nguyễn Văn Vũ (SN 1984, ngụ xã Giai Xuân, huyện Phong Điền) và Nguyễn Công Lý (SN 1988, ngụ thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, TP.Cần Thơ) để điều tra về hành vi Tổ chức đánh bạc. 

Lê Văn Út
Nguyễn Văn Vũ
Nguyễn Công Lý

Theo Công an huyện Phong Điền, từ tin tố giác của quần chúng, trưa 29-12-2021, Công an huyện Phong Điền phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Cần Thơ tổ chức bắt giữ 12 đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức đá gà tại ấp Tân Bình, xã Giai Xuân, huyện Phong Điền. Tang vật tạm giữ gồm 10 xe máy, 40 cuộn băng keo, 4 con gà đã chết và hơn 30 triệu đồng.

Tang vật tạm giữ

Tiến hành điều tra, Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Phong Điền xác định, Lê Văn Út, Nguyễn Văn Vũ tổ chức cho các đối tượng khác tham gia đá gà ăn thua bằng tiền.

Ngay dịp Tết, Út trực tiếp liên hệ với vợ chồng Huỳnh Văn Bích và Nguyễn Thị Diễm để thuê địa điểm là khoảng đất trống phía sau chuồng bò tại địa chỉ trên để mở sân gà đá ăn tiền giá 300.000 đồng/ngày.

Khi diễn ra đá gà, Út quản lý mọi hoạt động tại sân gà như: giám sát các đối tượng đến tham gia đá gà không cho chơi gian lận, giám sát việc chung chi giữa các bên chủ gà, không cho các đối tượng lạ vào sân, chỉ cho chủ gà và mỗi bên chủ gà từ 03 đến 04 người đi theo vào, không cho những người đi theo chủ gà tự cá cược ăn thua với nhau, người nào muốn cá cược phải thông qua trọng tài là Nguyễn Văn Vũ (biện gà).

Ngoài ra, Lê Văn Út là người giữ tiền xâu, tiền đá biện từ Nguyễn Văn Vũ để chi trả chi phí ăn uống, tiền mua dụng cụ phục vụ việc đá gà như băng keo, cân gà, cựa sắt và chịu trách nhiệm chia tiền thu lợi từ việc tổ chức đá gà cho Nguyễn Văn Vũ. Theo thỏa thuận, số tiền xâu mỗi độ gà là 200.000 đồng, tiền đá biện Nguyễn Văn Vũ lấy 5% trên tổng số tiền đá biện, sau đó đưa tiền xâu và tiền phần trăm đá biện lại cho Lê Văn Út.

Trong khi đó, Nguyễn Công Lý ở ngoài đường lộ sắp xếp xe máy của các đối tượng đến tham gia đá gà ăn tiền nên được trả công mỗi ngày 200.000 đồng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang