Chiêu độc của gã thanh niên lười biếng chiếm đoạt hàng chục thùng bia

Thứ Ba, 22/03/2022 20:28  | Hoàng Quân

|

(CAO) Thuê taxi đến cửa hàng tạp hóa, chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ nấu ăn, Nguyễn Tăng Hùng (28 tuổi, ngụ Quảng Ngãi) giả đặt tiệc rồi chở bia, nước ngọt về trước sau đó đem bán lấy tiền tiêu xài.

Ngày 22-3, Cơ quan CSĐT Công an TX.Đức Phổ (tỉnh Quảng Ngãi) xác nhận, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Tăng Hùng (SN 1994, ngụ tổ dân phố 2, P.Nguyễn Nghiêm, TX.Đức Phổ) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra, vào chiều 21-1-2022, một thanh niên đi xe taxi đến nhà chị Nguyễn Thị T. (SN 1971, ngụ tổ dân phố Long Thạnh 1, P.Phổ Thạnh, TX.Đức Phổ; là chủ dịch vụ nấu ăn) liên hệ đặt 7 bàn tiệc để cúng ghe tại nhà mẹ vợ ở tổ dân phố Thạnh Đức 2 (P.Phổ Thạnh).

Nguyễn Tăng Hùng (SN 1994, ngụ tổ dân phố 2, P.Nguyễn Nghiêm, TX.Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi).

Thanh niên này nói là cần chở một số thùng bia về trước, xong tiệc sẽ thanh toán luôn. Tin tưởng, chị T. dẫn thanh niên trên đến 1 tiệm tạp hóa gần đó lấy 30 thùng bia Tiger Crystal và 3 thùng CocaCola trị giá 9,36 triệu đồng để người thanh niên đưa đi.

Vào sáng 22-1-2022, chị T. đến địa chỉ là “nhà mẹ vợ” của người thanh niên để chuẩn bị nấu tiệc thì phát hiện bị lừa nên đến Công an trình báo sự việc.

Ban Chỉ huy Công an TX.Đức Phổ chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự nhanh chóng vào cuộc xác minh, điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xác định được thủ phạm là Hùng, nhưng đối tượng thường xuyên vắng mặt tại địa phương.

Ngày 21-3-2022, Công an TX.Đức Phổ bắt được Hùng khi đối tượng đang lẩn trốn tại một nhà trọ ở P.Nguyễn Nghiêm. Qua đấu tranh, Hùng khai nhận hành vi phạm tội, lừa đảo chiếm đoạt tài sản trị giá 9,36 triệu đồng của chị T.

Mở rộng điều tra, Công an làm rõ Hùng còn thực hiện một vụ lừa đảo với thủ đoạn tương tự vào ngày 8-3-2022, chiếm đoạt của bà Võ Thị Thu H. (ngụ tổ dân phố 2, P.Nguyễn Nghiêm) 8 thùng bia Heineken Silver trị giá gần 3,8 triệu đồng.

Hùng không có nghề nghiệp ổn định, ham chơi bời lêu lổng và để có tiền tiêu xài đã nghĩ ra thủ đoạn trên để lừa đảo. Hùng lên kế hoạch, đi taxi lang thang tìm các cửa hàng tạp hóa, chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ nấu ăn… liên hệ giả vờ đặt tiệc, lấy lý do chở bia, nước ngọt về trước rồi mang đến cửa hàng tạp hóa bán lại.

Bình luận (0)

Lên đầu trang