Bé gái 9 tuổi bán hàng ven đường bị cướp tấn công, dao cứa rách miệng

Thứ Sáu, 19/08/2022 15:14

|

(CAO) Bị tên cướp khống chế, bịt miệng nhằm cướp tài sản, cháu Thy đã 'chiến đấu' với tên cướp và bị dao cứa rách hai bên khóe miệng. Đối tượng bị bắt sau chưa đầy 24h gây án.

Ngày 19-8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vân Hồ, Sơn La cho biết đã bắt giữ thành công đối tượng cướp tiền và điện thoại của bé gái 9 tuổi bán hoa quả.

Cháu Thy bị rách miệng khi giằng co với tên cướp.

Trước đó, ngày 17-8, Công an huyện Vân Hồ tiếp nhận tin báo của anh Lý Bảo On (SN 1979, trú bản Suối Ngoã, xã Hua Păng, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) về việc con gái anh là cháu Lý Bảo Thy (9 tuổi) bị cướp tấn công lấy tiền và điện thoại khi cháu đang bán hoa quả ven Quốc lộ 43 (thuộc địa phận bản Tin Tốc, xã Chiềng Khoa).

Ngay khi nhận được thông tin, với sự khẩn trương, tinh thần trách nhiệm cao trong việc điều tra phá án, chưa đầy 24 nhận được tin báo, Công an huyện đã làm rõ đối tượng gây án là Hà Quốc Huy (SN 2002, trú bản Nà Chá, xã Chiềng Khoa, huyện Vân Hồ) và tiến hành bắt giữ.

Huy sớm bị bắt giữ

Thời điểm bị cướp, cháu Lý Bảo Thy đã bị Huy bóp miệng và cướp đi số tiền 1,2 triệu đồng cùng 1 điện thoại di động.

Trong quá trình giằng co, thấy cháu bé có cầm dao trên tay, đối tượng giằng dao khiến dao chạm vào miệng cháu bé làm rách ở hai bên miệng, được đưa vào bệnh viện điều trị.

Thượng úy Lường Trường Giang, cán bộ Công an huyện Vân Hồ cho biết, khi bị truy bắt, đối tượng Hà Quốc Huy lẩn trốn trong rừng sâu cùng số tiền và điện thoại cướp được, và tìm cách bỏ trốn về xuôi.

Tuy nhiên chỉ chưa đầy 24h đồng hồ ngay sau khi tiếp nhận tin báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ Công an huyện Vân Hồ đã bắt giữ được Hà Quốc Huy.

Tại cơ quan Công an, đối tượng đã khai nhận hành vi cướp tài sản của mình, đồng thời thừa nhận trước đó trộm cắp xe máy BS: 26P1-053.43 của anh Bàn Văn Thắng (SN 1991, trú bản Nà Chà, xã Chiềng Khoa, huyện Vân Hồ) xảy ra vào ngày 16-8.

Hà Quốc Huy có một tiền sự vào năm 2017; năm 2020 bị TAND huyện Văn Lâm, Hưng Yên xử 1 năm tù giam về tội trộm cắp tài sản.

Bình luận (0)

Lên đầu trang