Bênh cha, con cầm dao đâm chết người

Thứ Năm, 22/10/2015 15:21  | Lê Long

|

(CAO) Trong lúc ẩu đả với nhóm thanh niên để lấy lại cái remote, Phước dùng dao đâm vào người Quý khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Khoảng 21 giờ ngày 21-10, một nhóm thanh niên khoảng 5 người đến quán karaoke Nhật Hạ ở xã Đức Hạnh, huyện Đức Linh (tỉnh Bình Thuận) để hát.

Phát hiện quán bị mất một cái remote nên bảo vệ chạy theo nhóm thanh niên vừa đi khỏi quán để đòi lại thì hai bên xảy ra mâu thuẫn và đòi đánh nhau.

Người thân tổ chức đám tang cho nạn nhân Quý

Lúc này, người con trai của bảo vệ quán chạy ra can và đưa cha mình về quán rồi đồng thời gọi điện thoại kêu anh trai là Nguyễn Mậu Phước (23 tuổi) đến.

Phước chạy xe đến quán có mang theo dao và lao vào đánh nhau với nhóm thanh niên. Trong lúc đánh nhau, Phước dùng dao đâm Trương Công Quý (23 tuổi, ngụ KP.3, TT.Đức Tài, H.Đức Linh) chết tại chỗ.

Cơ quan điều tra đã đến khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường để tiến hành điều tra. Đến 14 giờ ngày 22-10, ba cha con Nguyễn Mậu Phước đã ra trình diện cơ quan công an.

Bình luận (0)

Lên đầu trang