Biến ma túy thành bánh đa cua

Thứ Ba, 28/07/2015 18:42  | Sơn Hải

|

(CAO) Thủ đoạn của chúng là nhồi heroin vào các bưu kiện, sử dụng nhiều tên tuổi, địa chỉ giả ở Hải Phòng, kê khai hàng gửi là “kiện trà và bánh đa cua, bánh đa nem...” rồi gửi qua đường bưu chính.

Chiều 28-7-2015, đồng chí Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đã khen thưởng 3 Ban chuyên án của các lực lượng chức năng ở Hải Phòng, mức thưởng 30 triệu đồng về thành tích liên tục trong thời gian qua đã phá 3 chuyên án ma tuý.

Cùng với đó, Giám đốc Công an TP thưởng 10 triệu đồng và Cục trưởng Cục Hải quan Hải Phòng thưởng 5 triệu đồng.

Các chuyên án gồm: Bắt quả tang Lê Văn Xuyên (SN 1977, ở số 46/2 Nguyễn Thị Thuận, Hải An, Hải Phòng), vận chuyển 2 bánh heroin từ Hải Phòng đi TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh tiêu thụ.

Tiếp đó là phá chuyên án, bắt trùm ma tuý Nguyễn Thị Hà (tức Hà “ba tê”, SN 1960, ở thôn Cái Tắt, xã An Đồng, H. An Dương, Hải Phòng) và Hoàng Mạnh Hùng (SN 1962, ở khu 3, P. Hải Hòa, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) về hành vi mua bán trái phép 2 bánh heroin.

Mới đây nhất, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý, kết hợp với phòng 7 Cục CSĐT tội phạm về ma tuý, một số cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Công an huyện Tiên Lãng, Đội 5 Cục điều tra chống buôn lậu thuộc Tổng cục Hải quan, Đội kiểm soát ma túy thuộc Cục Hải quan Hà Nội, Đội kiểm soát Hải quan thuộc Cục Hải quan Hải Phòng, Bưu điện Hà Nội, Bưu điện Hải Phòng, đã phá thành công chuyên án ma tuý qua đường bưu chính.

Các đối tượng vận chuyển heroin qua đường bưu chính

Các đối tượng ở Hải Phòng móc nối với một số đối tượng ở Australia và vận chuyển ma tuý sang tiêu thụ.

Thủ đoạn của chúng là nhồi heroin vào các bưu kiện, sử dụng nhiều tên tuổi, địa chỉ giả ở Hải Phòng, kê khai hàng gửi là “kiện trà và bánh đa cua, bánh đa nem...” rồi gửi qua đường bưu chính.

Hoạt động như vậy, lãi suất chúng thu được gấp 10 lần (mỗi bánh heroin, đối tượng nhập ở Việt Nam 10 nghìn USD, sang Australia bán được 100 ngàn USD).

Căn cứ tài liệu thu thập được, hồi 22 giờ ngày 10-7-2015 tại Bưu điện thành phố Hải Phòng, Ban chuyên án bắt quả tang Nguyễn Thị Minh Tâm (SN 1978, trú tại số 225A Nguyễn Công Hòa, P. An Dương) và Lê Thị Thủy (SN 1968, ĐKHKTT tại số 11/130/201 Trần Nguyên Hãn, trú tại số 13/40/202 Dư Hàng Kênh cùng quận Lê Chân, TP Hải Phòng).

Hiện phòng Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục điều tra mở rộng án.

Bình luận (0)

Lên đầu trang