Nhậu say, chồng tưới xăng đốt vợ khiến con tử vong

Thứ Ba, 28/07/2015 14:40  | Tin - ảnh: Hương Nhàn

|

(CAO) Trong đêm khuya thanh vắng, người chồng nhẫn tâm tưới xăng lên người vợ (đang bế con) khiến cả hai nguy kịch và đứa con tử vong sau đó.

Chiều nay (28-7), Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết, đang tạm giữ hình sự “ma men” Trần Văn Giang (SN 1990, trú xóm 5B, Xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn) để điều tra về hành vi giết người mà nạn nhân chính là cháu Trần Văn Đoàn, con ruột của y.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc

Theo đó, vào 21 giờ tối 27-7, sau khi đi uống rượu về, Giang đã cãi nhau với vợ là Nguyễn Thị Oanh Đàm, (SN 1993). Sau một hồi cãi vã, Giang đã đổ xăng lên người chị Đàm lúc đó chị Đàm đang bế cháu cháu Trần Văn Đoàn và châm lửa đốt.

Nền nhà cũng bị cháy sém

Nghe tiếng kêu cứu của chị Đàm, hàng xóm chạy đến dập lửa và nhanh chóng đưa hai mẹ con đi cấp cứu tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Do vết bỏng quá nặng, cháu Trần Văn Đoàn đã tử vong ngay khi nhập viện, chị Oanh được chuyển ra Viện bỏng Trung ương trong tình trạng nguy kịch.

Đối tượng Trần Văn Giang đã bị Công an xã Nam Thanh và Công an huyện Nam Đàn bắt ngay tại chỗ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang