Phá đường dây thầu đề cực “khủng”, số tiền giao dịch khoảng 300 tỷ đồng

Thứ Năm, 15/04/2021 17:13

|

​(CAO) Ập vào hơn 10 điểm, lực lượng công an bắt giữ Nguyễn Vũ Anh Tuấn cùng nhiều đồng phạm trong đường dây thầu đề hàng trăm tỷ đồng.

Một đối tượng trong đường dây phơi đề bị bắt giữ.

Ngày 15-4, Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an cho biết, vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TPHCM bắt 7 người trong đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số đề do Nguyễn Vũ Anh Tuấn (tự Tý, 31 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp) cầm đầu.

Theo đó, ngày 13-4, các trinh sát đã ập vào bắt giữ Trịnh Hữu Vượng (52 tuổi) đang nhận phơi đề của các đại lý cấp dưới tại căn nhà trên đường Đỗ Văn Dậy, H. Hóc Môn.

Cùng thời điểm, các tổ công tác khám xét hơn 10 địa điểm ở quận Tân Phú, quận 12, Gò Vấp, Phú Nhuận... bắt giữ Tuấn cùng đồng bọn.

Tuấn thời điểm bị bắt giữ.
Tang vật công an thu được.

Khám xét nơi ở các đối tượng công an thu giữ nhiều điện thoại di động, máy laptop, máy tính tiền, thẻ ngân hàng, hơn 800 triệu đồng, 14.100 USD, và một số tang vật có liên quan.

Qua điều tra, công an xác định Tuấn là kẻ cầm đầu đường dây phơi đề trên. Tuấn tạo nhiều nhóm tin nhắn trên điện thoại với các đối tượng Đỗ Thị Thiên Kim, Trần Tú Bảo Ngọc, Đinh Thị Cẩm Tiên và một số người khác để nhận lô, số đề từ đại lý cấp dưới.

Sau đó Tuấn đưa lên các nhóm để cùng các đại lý khác tổ chức đánh bạc, hưởng tiền cò chênh lệch.

Để nhận và chuyển phơi đề, Tuấn tạo nhóm riêng qua phần mềm tin nhắn iPhone với từng đại lý cấp trên, cấp dưới. Ban đầu Tuấn trực tiếp đứng ra nhận phơi đề từ các đại lý cấp dưới rồi chuyển lên cho các đại lý cấp trên.

Đến giữa năm 2019, do phơi đề nhiều, số tiền nhận phơi đề lớn nên Tuấn đã thuê Ngô Phùng Anh Đào, đứng ra giúp Tuấn trong việc quản lý nhận phơi đề từ các đại lý cấp dưới và con bạc, sau đó chuyển đến các đại lý cấp trên và tính toán tiền cá cược thắng thua.

Theo công an, đường dây phơi đề này hoạt động trong thời gian dài, số tiền giao dịch hơn 300 tỷ đồng. Những đại lý do Tuấn điều hành hoạt động kín kẽ, bên ngoài kín cổng cao tường, lắp camera giám sát, giao dịch chủ yếu qua các phần mềm imessage, Telegram...

Bình luận (0)

Lên đầu trang