Bắt gọn tên cướp giật điện thoại trong thời gian TPHCM tăng cường giãn cách

Chủ Nhật, 29/08/2021 22:02  | Nguyễn Yên

|

(CAO) ​Trong quá trình làm nhiệm vụ bốc dỡ hàng hóa, Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Kiều Quyết Tiến, y sĩ Tiểu đoàn 6 Trung đoàn 88 Sư đoàn 302, có thành tích tham gia trấn áp tội phạm.

Đối tượng bị khống chế.

Ngày 29/8, Bộ Tư lệnh TPHCM đã tổ chức lễ khen thưởng đột xuất cho Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Kiều Quyết Tiến - y sĩ Tiểu đoàn 6 Trung đoàn 88 Sư đoàn 302, có thành tích tham gia trấn áp tội phạm trên địa bàn huyện Nhà Bè.

Buổi lễ có sự tham dự của Thiếu tướng Phan Văn Xựng, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nhà Bè Phạm Minh Huấn; Thượng tá Hồ Tấn Tường, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nhà Bè; Thượng tá Phạm Văn Đẳng, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nhà Bè; Đại tá Nguyễn Văn Phụng, Phó Chính ủy Sư đoàn 302 (Quân khu 7).

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Phan Văn Xựng đã biểu dương sự dũng cảm của Trung úy Kiều Quyết Tiến trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, góp phần giữ gìn an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Nhà Bè.

Dịp này, Bộ Tư lệnh TPHCM, Huyện ủy huyện Nhà Bè, Ban Chỉ huy Sư đoàn 302 đã trao Giấy khen và quà động viên đồng chí Kiều Quyết Tiến.

Trước đó, chiều 28/8, trong lúc cùng đồng đội thực hiện nhiệm vụ bốc dỡ hàng hóa, lương thực, thực phẩm chuẩn bị cho hoạt động hỗ trợ giúp dân tại thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, TP.Hồ Chí Minh; trung úy Kiều Quyết Tiến nghe tiếng người dân truy hô: Cướp!

Lúc này, một đối tượng chạy vào khuôn viên Trường Trung học Nguyễn Bỉnh Khiêm thì đồng chí Tiến đã nhanh chóng phán đoán tình hình, không quản nguy hiểm truy đuổi, trấn áp, bắt giữ đối tượng cướp giật điện thoại của người dân và bàn giao cho lực lượng Công an địa phương xử lý; sau đó anh tiếp tục cùng đồng đội thực hiện nhiệm vụ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang