CA TP.HCM bắt bốn đối tượng buôn bán thuốc lá nhập lậu

Thứ Sáu, 15/04/2016 12:37  | Anh Thy

|

(CAO) Chiều tối 14-4, Cơ quan cảnh sát điều tra- Công an TP.HCM đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Mỹ Dung (SN 1971, ngụ P.An Lạc, Q.Bình Tân) và Lê Thanh Tùng (SN 1982, ngụ Đức Huệ, Long An) về hành vi tàng trữ, buôn bán hàng cấm là thuốc lá có nguồn gốc nhập lậu.

Sáng cùng ngày, các trinh sát Đội 6 Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng Công an TP.HCM phát hiện, bắt quả tang Phạm Tấn Đạt (SN 1983, ngụ Đức Hòa, Long An) và Lê Văn Tám ( SN 1987, ngụ Đức Huệ, Long An) đang khiêng các bao tải chứa thuốc lá ngoại từ trên thùng xe tải BS 51C-237.77 đậu trước hiên nhà số 210/45 đường 44, P.16, Q.8, TP.HCM xuống đặt trước hiên nhà.

Số thuốc lá lậu bị thu giữ - Ảnh: Anh Thy

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định số hai đối tượng này vận chuyển khoảng gần 7.000 bao thuốc lá lậu nhập hiệu Jet. Đạt và Tám khai nhận vận chuyển số thuốc lá trên từ Đức Hòa, Long An về giao cho Nguyễn Thị Mỹ Dung. Khám xét khẩn cấp nhà Dung, lực lượng chức năng thu thêm trên 2.000 bao thuốc ngoại nhập lậu các loại nhãn hiệu Hero, Capri, Esse, 555…

Dung khai mua lại số thuốc lá trên của Lê Thanh Tùng. Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Clip bắt vụ vận chuyển thuốc lá lậu: 

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang