Hung thủ giết hại học sinh lớp 5 bị khởi tố thêm tội danh

Thứ Năm, 14/04/2016 16:07

|

(CAO) Sau 10 ngày gây án và bị bắt, hung thủ Nguyễn Bảo Vũ (SN 1992, ngụ TT.Liên Hương, H.Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận khởi tố để điều tra hành vi “Giết người” và “Bắt cóc chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, Công an tỉnh Bình Thuận đã khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Bảo Vũ về hành vi "Giết người". Sau khi xem xét động cơ, mục đích phạm tội của Vũ, công an khởi tố bổ sung hành vi “Bắt cóc chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ vụ án, do cần tiền chuộc xe, Vũ bắt cóc cháu P.K.U.N. (11 tuổi, học sinh lớp 5, ngụ cùng địa phương) là con của anh Phan Khắc Dũng để tống tiền.

Nghi phạm Nguyễn Bảo Vũ lúc bị bắt

Khoảng 17 giờ chiều 4-4, Vũ lợi dụng việc bé N. đi học võ dụ dỗ bé lên xe chở đi mua bánh. Sau đó, đối tượng này chở bé N. đến khu vực Trại Lưới (xã Bình Thạnh, H.Tuy Phong) rồi ép bé vào trong lùm cây cách đường ven biển khoảng 30m.

Tại đây, N. khóc lóc đòi về nhà thì Vũ dùng dây đai Vovinam để trói, siết cổ đến chết. Vũ đào một cái hố rồi chôn xác N. xuống. Do bộ quần áo học võ của cháu N. rộng nên không thể chôn hết, y bèn cởi hết quần áo cháu ra, bỏ vào túi ni lông mang đi vứt bên lề đường. Riêng đôi dép của nạn nhân, Vũ ném lại tại chỗ.

Gây án xong, Vũ mua sim rác nhắn tin cho anh Dũng và đòi tiền chuộc là 200 triệu đồng. Anh Dũng thương lượng xin chuộc với số tiền 60 triệu đồng. Tuy nhiên, tên sát nhân đã giết hại em N. trước đó.

Đến 9 giờ sáng 6-4, công an xác định và tiến hành bắt giữ Vũ. Cơ quan chức năng thu giữ trên người Vũ 30 triệu đồng, 2 ĐTDĐ.

Khám xét nhà đối tượng, công an thu thêm 24 triệu đồng (đây là số tiền 60 triệu đồng mà anh Dũng mang đi chuộc con) và một số vật chứng khác.

Bình luận (0)

Lên đầu trang