(CATP) Ngày 8-7-2015, trinh sát Đội 4 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an TPHCM (PC46) bắt quả tang Đỗ Nguyễn Nhật Minh (thường trú P8, Q.Gò Vấp; nhân viên kỹ thuật cửa hàng điện thoại Bạch Long, trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1) cùng vợ là Đỗ Thị Thanh Phương (ngụ quận 4) xâm nhập tài khoản iCloud của khách hàng, để thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản.
Cuối tháng 6-2015, Phòng PC46 tiếp nhận đơn của bà N.T.Tr (SN 1979, ngụ Q.Thủ Đức) tố giác về việc bị một nhóm đối tượng gửi thư điện tử đòi tiền chuộc lại tài khoản ICloud mà bà bị đánh cắp. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát đã tìm ra thủ phạm chính là vợ chồng Minh.
Trước đó, bà Tr. mua iPad tại Công ty TNHH thương mại - công nghệ Bạch Long và được Minh cài đặt phần mềm. Sau đó, bà Tr. mua một chiếc điện thoại iPhone 5 của một người bạn. Minh cũng thiết lập tài khoản iCloud để cài đặt tài khoản ID Apple đồng bộ dữ liệu giữa iPad và iPhone cho bà Tr. Trong quá trình sử dụng, bà Tr. mang iPad tới cửa hàng Bạch Long nâng cấp phần mềm.
Đỗ Nguyễn Nhật Minh
Được một thời gian, bà Tr. phát hiện cả hai thiết bị iPad và iPhone đều bị khóa, không sử dụng được. Trên màn hình hai thiết bị hiện thông tin yêu cầu liên lạc với người có địa chỉ thư điện tử sevylla1982@gmail.com để mở thiết bị. Khi liên lạc với hộp thư điện tử này, bà được chủ nhân của hộp thư yêu cầu gọi số điện thoại 01284825435 để nhận lại mật khẩu.
Liên lạc với số thuê bao trên, bà Tr. được đối tượng xưng tên Hằng (vợ Minh) yêu cầu nộp 3 triệu đồng vào tài khoản số 01810034... mở tại Ngân hàng Vietcombank. Hằng khẳng định khi tiền vào tài khoản, iPad và iPhone của bà Tr. sẽ được mở khóa.
Chiều 9-7, anh Đ.Th.C (ngụ Q.Tân Bình) đã đến Phòng PC46 tố cáo vợ chồng Ming - Phương chiếm đoạt của anh 5,5 triệu đồng bằng hành vi tương tự.
Một trinh sát của Phòng PC46 cho biết, tình trạng người sử dụng các thiết bị của Apple như iPad, iPhone bị đối tượng xấu đánh cắp tài khoản iCloud khá phổ biến. Sau khi có được tài khoản này, chúng gửi email, nhắn tin Facebook cho nạn nhân đòi nộp tiền thì mới mở khóa máy.
Trong những trường hợp này, thiết bị được chúng đưa về tình trạng mất máy (lost mode) nên chính Apple cũng không thể trợ giúp, nạn nhân chỉ còn cách trả tiền để lấy lại tài khoản. Tuy nhiên, cơ quan chức năng cũng đưa ra khuyến cáo, việc hack tài khoản iCloud của người khác để đòi tiền chuộc là hành vi vi phạm pháp luật, sẽ bị xử lý hình sự.
Ai từng là nạn nhân của loại tội phạm này, cần liên hệ Phòng PC46 để trình báo sự việc.