Đối tượng đánh gục cô gái tại quán cà phê ở khu dân cư Trung Sơn lãnh án

Thứ Ba, 03/06/2025 13:06

|

(CAO) Ngày 3/6, TAND huyện Bình Chánh, TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Trần Minh Hoàng (35 tuổi, ngụ quận Đống Đa, TP.Hà Nội) mức án 3 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Ngoài mức án tù, bị cáo phải bồi thường cho bị hại 100 triệu đồng.

Nội dung vụ án thể hiện, năm 2018, Hoàng và chị Lê Hồng Uyên Phương đã tổ chức đám cưới nhưng không đăng ký kết hôn. Đến đầu năm 2024, do phát sinh mâu thuẫn nên cả hai đã chia tay. Tháng 2/2024, Hoàng và chị Nguyễn Vũ Kim Ngọc làm chung công ty có mối quan hệ tình cảm nhưng do không hợp nên cũng chia tay.

Bị cáo Trần Minh Hoàng

Sáng 26/3/2025, chị Ngọc gặp chị Phương và chị Trần Thị Hồng A. (bạn chị Phương) tại một quán cà phê ở khu dân cư Trung Sơn (huyện Bình Chánh).

Khi cả 3 đang ngồi trò chuyện thì Hoàng đến và nói với chị Phương “giờ em đi theo anh để nói chuyện, anh không muốn ở đây”.

Thấy vậy, chị Ngọc cắt lời Hoàng nên hai bên cãi nhau. Hoàng nói với chị Ngọc: “Cám ơn em, em chỉ là người tạm thời và là sự thay thế cho vợ anh khi cô ấy không ở đây thôi” và yêu cầu chị Ngọc để Hoàng nói chuyện riêng với chị Phương.

Lúc này, chị Ngọc đứng dậy cầm ly nước hắt nước vào mặt, ném ly vào người Hoàng, rồi dùng tay đánh 2-3 cái vào mặt Hoàng.

Mặc dù được can ngăn nhưng Hoàng vẫn xông tới túm tóc, dùng tay phải và đầu gối phải đánh liên tiếp nhiều cái vào mặt và đầu chị Ngọc làm chị ngã xuống nền gạch rồi bỏ đi.

Sau đó, chị Ngọc được chị Phương đưa đến bệnh viện điều trị. Ngày 27/3/2024, chị Ngọc đến cơ quan Công an trình báo sự việc. Theo kết luận giám định, chị Ngọc bị thương tích 23%.

Tại phiên tòa, bị cáo Hoàng thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố. Tuy nhiên, Hoàng cho rằng, do bị chị Ngọc đánh 2-3 cái vào mặt, không kìm được tức giận nên bị cáo đã đánh lại.

Khai tại tòa, chị Ngọc cho biết, trong quá trình yêu đương với Hoàng, chị phát hiện Hoàng không độc thân như đã kể với chị. Sau đó, chị biết chị Phương là vợ của Hoàng, nghi ngờ chị Phương cũng là nạn nhân như mình nên chị Ngọc đã hẹn chị Phương ra quán cà phê để nói chuyện.

Khi Hoàng tới hành hung chị có camera đã ghi lại toàn bộ sự việc.

Chị Ngọc cho biết thêm, sau khi sự việc xảy ra Hoàng chưa bồi thường chi phí điều trị, tổn thất tinh thần cho chị. Phân trần về việc không bồi thường cho nạn nhân, bị cáo Hoàng trần tình đã 2 lần đề nghị được bồi thường nhưng chị Ngọc từ chối nói chuyện với bị cáo.

Bình luận (0)

Lên đầu trang